Úc đã có thủ tướng mới sau khi Kevin Rudd đánh bại Julia Gillard với số phiếu 57/45

26 Tháng 6, 2013 | Tin nước Úc

 



 








Những kẻ chiến thắng: Thủ tướng Kevin Rudd cười bên cạnh Phó Thủ lãnh  Anthony Albanese sau cuộc bầu bán. Photo courtesy: The Australian

 


Tin đồn sẽ có thách thức lãnh đạo của đảng Lao động trong 2 tuần cuối cùng quốc hội nhóm họp cứ bùng lên trong thời gian qua. Cho đến đầu tuần này, bà Julia Gillard khẳng định vấn đề lãnh đạo đã được giải quyết xong hồi tháng 3.


 


Nhưng trong những ngày qua có tin Tổng trưởng Bill Shorten đã thay đổi thái độ và ra vẻ không còn ủng hộ bà Gillard nữa. Dân biểu Shorten là người đã giúp bà Gillard lật đổ ông Rudd và vẫn luôn luôn ra mặt xác định ông ủng hộ bà Gillard cho đến đầu tuần này, mặc dầu có tin lúc này ông Shorten ít tiếp xúc với bà Gillard và trong những buổi  họp nội các thân tín của bà Gillard không có ông.


 


Ông Shorten được coi như người có quyền lực bởi sau lưng ông có nhiều người ủng hộ ông và sự xoay chiều của ông sẽ thay đổi cục diện.


 


Nhưng ông Rudd trong mấy ngày qua vẫn khẳng định chuyện thách thức đã qua và mục đích của ông là làm sao để Thủ lãnh Đối lập Tony Abbott không làm thủ tướng sau ngày bầu cử 14  tháng 9.


 


Ai cũng biết ông Rudd rất muốn tranh chức thủ lãnh nhưng sợ không đủ túc số như ông đã làm hay không dám làm vào phút chót trong thời gian qua. Ông Rudd bị cho là nhát.


 


Tuy nhiên, nếu ông Rudd và phe ông muốn có sự thay đổi, thì bắt buộc phải có việc bầu bán chậm nhất là vào ngày Thứ Sáu tuần này khi quốc hội nghỉ họp cho đến sau ngày bầu cử.


 


 








Đảng Lao động nổi tiếng đấu đá nhau không khoan nhượng nhưng hôm nay là trận đấu khốc liệt và đầy kịch tính nhất trong lịch sử đảng: Cựu Phó thủ lãnh Swan và cựu Thủ tướng Gillard. Photo courtesy: The Australian

 


Bà Gillard nhất quyết không từ chức dù tờ báo lớn thân Lao động như The Age đăng bài xã luận yêu cầu bà từ chức.


 


Vì thế muốn có cuộc bầu bán, các dân biểu nghị sĩ của Lao động phải làm kiến nghị có chữ ký tối thiểu của 1/3 đảng viên trong quốc hội, sau đó phải bỏ phiếu bằng tay hội đủ quá bán sỉ số và khi đó mới có thể có cuộc bầu bán lại chức thủ lãnh.


 


Chiều Thứ Tư 26/6 hôm nay, đột nhiên Thủ tướng Gillard tuyên bố sẽ cho bầu bán lại lúc 7 giờ tối, bởi theo bà đã không có ai đi lấy chữ ký, mà cứ để đồn đoán mãi như thế này thì không còn thì giờ tập trung vào việc vận động tranh cử. Bà tuyên bố nếu bà thua, bà sẽ từ chức và yêu cầu đối thủ cũng từ chức luôn nếu thua.


 


Sau đó, ông Rudd xuất hiện tuyên bố sở dĩ ông ra tranh chức thủ lãnh hôm nay vì có quá nhiều cử tri và đồng chí yêu cầu ông. Ông cũng nói nếu ông thua ông sẽ từ chức.


 


Và trước khi các đảng viên Lao động vào phòng họp để bầu, ông Bill Shorten xuất hiện cho biết ông đang ở trong hoàn cảnh khó xử, nhưng vì đất nước và vì đảng, ông quyết định ủng hộ ông Rudd mặc dù quyết định như vậy sẽ là một mất mác cho cá nhân ông.


 


Ông chúc bà Gillard được mọi sự như ý và nếu bà Gillard thắng, ông sẽ từ chức khỏi nội các. Quyết định của ông Shorten khiến các nhà bình luận cho rằng trong cuộc bầu bán tối nay khó biết được ai thắng.


 


Sau buổi họp và bầu bán, Dân biểu Chris Hayes ra gặp báo chí bên ngoài phòng họp để chính thức tuyên bố kết quả mà báo chí đã được được thông tin vài phút trước đó, nghĩa là ông Rudd đã thắng, nhưng truyền thông không loan báo để chờ kết quả chính thức:


 


Ông Rudd được 57 phiếu và bà Gillard được 45 phiếu. Báo chí hỏi dân biểu Hayes bà Gillard đã phản ứng như thế nào khi thất bại, ông Hayes nói ông chỉ ra thông báo kết quả mà thôi, các chuyện khác ông xin miễn bàn và lưu ý giới truyền thôngrằng các chính trị gia cũng chỉ là những con người như mọi người.


 


Thế là ông Kevin Rudd đã giành lại được cái ghế thủ tướng mà ông bị bà Julia Gillard lấy cách đấy đúng 3 năm.


 


Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Ngân khố Wayne Swan, người luôn công khai chỉ trích ông Rudd đã tuyên bố từ chức và lui về ghế sau.


 


Thủ lãnh của Chính phủ tại Hạ viện là Dân biểu Anthony Albanese đã thắng Dân biểu Simon Crean trong chức vụ phó thủ lãnh đảng.


 


Tổng trưởng Truyền thông Stephen Conroy, Tổng trưởng Nông nghiệp Joe Ludwig, Tổng trưởng Thương mại Craig Emerson và Tổng trưởng Khí hậu thay đổi Greg Combet cũng đã tuyên bố từ chức.


 


Liên đảng đã họp để bàn thảo kế hoạch tấn công bằng quảng cáo rầm rộ một khi ông Kevin Rudd trở lại lãnh đạo đảng Lao động.


 


Có tin Thủ tướng Rudd sẽ cho bầu cử sớm hơn, có thể là ngày 24 tháng 8 thay vì ngày 14 tháng 9 mà bà Gillard đã ấn định trước đây. Nhưng còn phải chờ ông Rudd tuyên bố.