![]() |
Đang có vận động và áp lực đưa cựu Thủ tướng Kevin Rudd thay bà Julia Gillard trong chức vụ thủ lãnh. Photo courtesy: Simon O’Dwyer, source: The Age |
Cuộc thăm dò dân ý mới nhất tại những đơn vị ngang ngửa cho thấy cơ hội thắng cử của đảng Lao Động sẽ được cải thiện nhiều nếu ông Kevin Rudd được tái lập vào chức vụ lãnh tụ đảng. Và dù có thua thì cũng sẽ không thua quá thê thảm nếu bà Julia Gillard vẫn giữ chức thủ lãnh đảng.
Theo cuộc thăm dò cử tri của Fairfax Media/ReachTEL và nếu kết quả nầy phản ảnh trung thực trên toàn quốc trong ngày bầu cử thì một khi ông Ruud được trao quyền, số phiếu tính theo căn bản hai đảng được ưa chuộng của Lao Động sẽ tăng thêm gần 7%.
Bộ Trưởng Giáo Dục Trung Học Peter Garrett và Bộ Trưởng Nội Vụ Jason Clare sẽ mất ghế cùng với sự mất chức Thủ Tướng của bà Julia Gillard.
Nhưng nếu ông Rudd cầm đầu Lao Động trong cuộc tuyển cử thì hai ông nầy sẽ dễ dàng giữ được đơn vị của họ theo như kết quả thăm dò dân ý cho thấy.
Trong khi các Bộ Trưởng Wayne Swan, Jenny Macklin và Bill Shorten vẫn giữ được ghế dưới sự lãnh đạo đảng của bà Gillard nhưng nếu ông Rudd nắm quyền thì số phiếu của ba ông bà nầy sẽ tăng cao.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy có 29% số phiếu tin rằng Thủ Tướng Julia Gillard đang điều hành chánh phủ thật tệ hại so sánh với 18% số phiếu tin rằng bà đang làm tốt nhiệm vụ.
Cử tri cũng không hài lòng với thành quả của Lãnh tụ Đối lập Tony Abbott. Chỉ có 13% phiếu tin rằng ông làm tốt chức vụ trong khi có đến 27% không hài lòng với cách hành xử của ông ta.
Trong mấy ngày qua cựu Thủ tướng Kevin Rudd xuất hiện khá nhiều trên các hệ thống truyền thông bởi vì ông đi đó đây vận động tranh cử cho các đồng chí trong đảng, kể cả xuống tận đơn vị Geelong ở Victoria, là tiểu bang nhà của Thủ tướng Gillard.
Trước tin ông Rudd có thể sẽ thách thức một lần nữa chức thủ lãnh Lao động, cả ông Rudd và bà Gillard bác bỏ hoặc từ chối bình luận.
Tuy nhiên các nhà bình luận cho rằng trong hai tuần còn lại khi quốc hội đang còn họp và sẽ nghỉ cho đến ngày bầu cử, sẽ có những vận động để bà Gillard từ chức hoặc tổ chức bầu lại chức thủ lãnh.
Nếu ông Bill Shorten, người đưa bà Gillard lên làm thủ lãnh đảng và hiện vẫn nói ủng hộ bà, mà bị áp lực đổi ý thì bà Gillard sẽ bị lật đổ trong vòng hai tuần nữa.
Từ cuộc bầu cử năm 2010 đến nay, đã có hai lần vận động để ông Rudd lấy lại cái ghế thủ tướng nhưng đều thất bại. Một lần ông Rudd thua phiếu và một lần ông từ chối ra ứng cử.
Nội bộ đảng Lao động đang rối bời trước kết quả các cuộc thăm dò.