![]() |
Ông Albanese bên cạnh Thủ Tướng Gillard trong lễ tuyên thệ nhậm chức tại Dinh Toàn Quyền. Photo courtesy of Alex Ellinghausen, source: The Age |
Thủ Tướng Úc Julia Gillard hôm qua, Thứ Hai 25.3.2013, đã công bố thành phần cải tổ nội các mới sau cuộc thách thức quyền lãnh đạo đảng Lao Động bất thành vào giữa tuần qua. Các tân bộ trưởng đã đến Dinh Toàn Quyền ở Canberra và tuyên thệ với bà Toàn Quyền Quentin Bryce.
Đây là nội các thứ sáu trong ba năm cầm quyền của bà Julia Gillard. Tuần qua, chánh phủ đương nhiệm đã mất đi bốn Bộ Trưởng Simon Crean, Martin Ferguson, Chris Bowen và Kim Carr vì họ phải trả giá cho việc ủng hộ ông Kevin Rudd.
Một số Bộ Trưởng cao cấp trong chánh phủ Gillard đã khẩn nài ông Anthony Albanese đừng từ chức vì lý do đã ủng hộ ông Rudd trong mưu đồ hất bà Gillard bất thành.
Họ lo sợ chánh phủ sẽ sụp đổ nếu thiếu ông Albanese, người đang giữ chức vụ Bộ Trưởng Hạ Tầng Cơ Sở và lãnh tụ Hạ Viện Liên Bang. Ngoài ra, ông ta là người đang giúp chánh phủ thiểu số của bà Gillard giữ được quyền lực nhờ tài thương thảo với các dân cử độc lập.
Vào ngày thứ Sáu trước đó, ông Albanese cũng bị đặt dưới áp lực từ chức theo gương các đồng nghiệp ủng hộ ông Rudd. Hôm Chủ Nhật đầu tuần nầy, ông Albanese cho biết ông sẽ không từ chức.
Ngày Thứ Hai, ông Albanese không những duy trì được cái ghế cũ mà lại còn được bà thủ tướng trao thêm cái ghế Bộ Trưởng Phát Triển Nông Thôn và Chính Quyền Địa Phương.
Lật đổ bất thành, cái họa của các đồng chí lại là cái phúc của ông Albanese. Cũng nên biết càng giữ chức vụ quan trọng, lương bổng càng cao.
Như ông Simon Crean đang hưởng lương $328,698 một năm nay ngồi ghế sau chỉ lãnh $190,550. Các dân biểu nghị sĩ khác tùy theo chức vụ mới, sẽ được tăng lương khoảng từ $28,582 lên đến $61,929.