< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Mới đây tờ The Washington Post dẫn tài liệu mật do Edward Snowden cung cấp cho thấy Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) được phép nghe lén thông tin của các nước trừ bốn nước đồng minh đó là Gia Nã Đại, Úc, Tân Tây Lan và Anh.
Thông tin trên đã được tờ Washington Post đưa đăng tải vào hôm 1.7 trong đó nhấn mạnh Mỹ đã thỏa thuận điều khoản không được nghe lén các nước đồng minh từ rất lâu.
Tài liệu này đã được cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden cung cấp cho thấy NSA đã quan tâm vấn đề tình báo đến 193 quốc gia.
Ngoài ra NSA còn được cho phép để thu thập thông tin từ các tổ chức như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Kể từ khi tài liệu mật bị cựu nhân viên tình báo Snowden công bố, quan hệ giữa Mỹ và EU, cũng như với các quốc gia khác như Ba Tây, đã trở nên căng thẳng, bất chấp Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng khẳng định sẽ ngừng nghe lén lãnh đạo các nước có quan hệ hữu hảo với Mỹ.
Chính quyền Obama biện minh rằng NSA cần các công cụ để ngăn chặn các âm mưu tấn công khủng bố không chỉ nhằm vào Mỹ, mà còn cả các đồng minh.