![]() |
Chantelois kể chuyện của bà trên tạp chí New Idea. Photo courtesy ABC News |
Sau những cáo buộc trên đài truyền hình số 7 vào hôm Chủ Nhật vừa qua và sau đó trên tạp chí New Idea vào hôm Thứ Hai của bà Michelle Chantelois rằng Thủ hiến Nam Úc Mike Rann đã làm tình với bà ở trong văn phòng Thủ hiến, ông thủ hiến nói những tố cáo đó có tính cách gây xúc động và hoàn hoàn sai. Ông Thủ hiến dọa sẽ kiện hai cơ quan truyền thông này.
Những lời cáo buộc động trời là Thủ Hiến Nam Úc Mike Rann đã làm tình ngay trên bàn làm việc ở Quốc hội tiểu bang, với một cựu nữ tiếp viên quầy rượu của Quốc hội có nguy cơ làm tiêu tan sự nghiệp chính trị của ông.
Bà Michelle Chantelois nói bà đã ở trong tình trạng mê muội khi có mối quan hệ tình cảm với ông Rann, vốn đã phá nát cuộc hôn nhân của bà.
Bà Chantelois cho hay sự việc bắt đầu khi ông Rann yêu cầu bà đến văn phòng vì “ông muốn hôn tôi”.
Bà nói trong cuộc phỏng vấn của đài số 7 vào hôm Chủ Nhật: “Tôi không từ chối. Vâng có chuyện đụng chạm tình dục và âu yếm. Làm tình với tôi trên bàn làm việc… trong văn phòng của ông ta”.
Bà Chantelois nói bà chịu trách nhiệm về sự lầm lỡ của bà nhưng Thủ hiến Rann cũng phải chịu trách nhiệm của ông, nghĩa là phải xin lỗi vợ ông, bà Shaha Carruozzo và chồng bà Chantelois là Richard Phillip, người vào tháng 10 vừa qua đã dùng tờ tạp chí cuốn tròn thật chắc đánh vào mặt Thủ hiến Rann trong một buổi tiệc gây quỹ làm ông thủ hiến bầm mặt.
![]() |
Thủ hiến Rann. Photo courtesy ABC News |
Ông Rann là người giữ chức thủ hiến lâu năm nhất ở Úc, sẽ đối đầu với cuộc bầu cử vào tháng 3 sang năm, cho hay sẽ đưa ra lời tuyên bố vào ngày Thứ Hai hôm sau.
Bà Chantelois nói bà đã gặp ông Rann khi bắt đầu làm tiếp viên ở phòng ăn Quốc hội Nam Úc vào năm 1995 và mối quan hệ tình dục giữa hai người bắt đầu vào năm 2004.
Mối quan hệ kết thúc trước khi ông Rann kết hôn với bà Sasha Caruozzo vào tháng 7 năm 2006. Đây là hôn nhân lần thứ hai của ông thủ hiến.
Hôm Thứ Hai vừa qua, Thủ hiến Rann đã bác bỏ mọi cáo buộc về chuyện làm tình giữa hai người của bà Chantelois. Thủ hiến công nhận có tình bạn nhưng thật là khôi hài và phi lý khi nói ông làm tình tại văn phòng, một nơi ông luôn được bao vây bởi các nhân viên và đồng nghiệp, bận rộn và đông người như ở trạm xe lửa trung ương Grand Central Station.
Thủ hiến Rann tỏ ý trách truyền hình và báo chí cho tung ra chuyện này khi vụ ông chồng của bà Chantelois sắp được đưa ra xử trong hai tuần tới. Sau đó ông nói sẽ kiện đài truyền hình số 7 và tạp chí New Idea. Theo báo The Australian, ông Rann nói sẽ không có hành động pháp luật nào đối với người bạn gái cũ của ông và từ chối “làm nhục” bà Chantelois.
Mặc dù Thủ hiến Rann bác bỏ các tố cáo làm tình với bà ở văn phòng Thủ hiến, trên bàn, dưới sàn, trên xe hơi gần sân golf, trên xa-lông ở nhà ông thủ hiến, bà Chantelois nói tất cả những lời tố cáo của bà là có thực và bà “sẵn sàng thử máy dò nói láo ngay lúc này”.
Ông Richard Phillips, 55 tuổi, bị tố cáo la hét và nói về vợ ông khi tấn công Thủ hiến Rann. Ông nói với báo chí quan hệ giữa ông Rann và vợ ông đã làm cho hôn nhân của ông bị đổ vỡ. Ông Phillips yêu cầu quốc hội mở một cuộc điều tra về vụ ông thủ hiến có quan hệ tình dục với vợ ông.
Bà Chantelois và ông Phillips có với nhau hai người con. Ông Phillips tỏ ra “biết ơn” bà Chantelois và nói rằng việc vợ mình đem chuyện này ra nói công khai là để bác bỏ những tin đồn và cáo buộc ông là một thằng chồng vũ phu.
Hôm qua, Thủ tướng Úc Kevin Rudd bênh vực Thủ hiến Rann, nói ông Rann là một thủ hiến hàng đầu. Một cuộc thăm dò dư luận trực tuyến của báo Herald Sun ở Melbourne với 4,000 người cho thấy có 62% nghĩ rằng ông Thủ hiến Nam Úc không nên từ chức.