Cái nhà: giấc mơ Úc vuột tầm tay người bình thường. Đồng Úc ăn 94.26 xu Mỹ kim

Và nếu như thế, đây sẽ là lần tăng lãi suất thứ hai chưa đầy 4 tháng sau khi Thủ tướng Kevin Rudd lên cầm quyền và sẽ là lần tăng thứ ba kể từ tháng 11 năm 2007.

 

Bức tranh mà Ngân hàng Dự trữ Úc muốn vẽ ra là người dân phải bớt tiêu pha và công nhân cũng nên kềm chế việc đòi tăng lương, bằng không lạm phát sẽ gia tăng và ngân hàng trung ương không còn cách nào khác ngoài việc tăng lãi suất để hãm chi tiêu và kềm lạm phát.

 

Theo Viện Địa ốc Úc (REIA) thì bức tranh gia cư ở các thành phố lớn hiện nay rất ảm đạm, bởi một hộ khẩu với lợi tức trung bình sẽ phải chi ra $3 trong $8 mà họ kiếm được để có thể trả góp nợ mua nhà. Nhưng sau khi trừ thuế, tình hình còn tệ hại hơn nữa, nghĩa là những hộ khẩu trung bình phải chi mất đi nửa số tiền mà họ kiếm được để trả nợ nhà.

 

Thống kê cho thấy giá nhà cửa tăng và lãi suất tăng đã đẩy cả người đi mua nhà lẫn người thuê nhà ra khỏi thị trường. Một hộ khẩu vào tháng 9 năm ngoái chỉ tốn 23.3% lợi tức gộp (chưa trừ thuế) để trả tiền thuê nhà nhưng nay phải chi đến 23.9% lợi tức.

 

Cùng lúc với bức tranh ảm đạm của gia cư, các thông kê cũng cho thấy việc đầu tư vào lãnh vực kinh doanh cũng bị bão hòa, với việc các công ty giảm bớt đầu tư trong nửa năm 2007 so với nửa năm đầu.

 

Tối hôm qua trong một bữa ăn tại Melbourne, Đối lập về Ngân khố, ông Malcolm Turnbull cảnh cáo Ngân hàng Dự trữ Úc rằng lãi suất cao sẽ làm nền kinh tế bị khựng lại mà chẳng làm cho lạm phát giảm, lý do:  lạm phát xảy ra bởi giá cả thực phẩm và năng lượng trên toàn cầu tăng.

 

Ông Turnbull, một triệu phú từ ngành ngân hàng chuyển sang làm chính trị và hiện là Phó Thủ lãnh Đối lập Liên bang, cho rằng cần cân nhắc xem lãi suất cao hơn và cắt giảm chi tiêu trong lãnh vực công quyền có sẽ làm khựng lại sự tăng trưởng kinh tế và làm mất công ăn việc làm ở vùng phía nam nước Úc  không,  trong khi chẳng giúp giảm lạm phát bao nhiêu bởi giá cả khoáng sản và dầu mỏ cứ tăng lên.

 

Đa số các nhà quan sát đều tin rằng ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất và đầu tháng này và đấy là lần thứ tư  trong vòng 7 tháng. Và như thế lãi suất thả nổi trung bình của người trả nợ mua nhà sẽ là 8.50%.

 

Đồng đô la Úc ngày hôm qua đã vọt lên tới 94.26 xu một Mỹ kim.  Đây là hối suất cao nhất của đồng Úc trong vòng 23 năm qua.