IMF cảnh báo các nguy cơ đe dọa đà tăng trưởng của Eurozone

20 Tháng Bảy, 2018 | Kinh tế - Tài chánh - Địa ốc
Người Anh phản đối việc tách khỏi EU. Photo Courtesy: Reuters

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo tăng trưởng kinh tế khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang phải đối mặt với một loạt nguy cơ, trong đó có cuộc chiến thương mại với Mỹ cũng như việc “thiếu tiến triển” trong các cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Trong báo cáo thường niên công bố ngày 19.7, IMF khẳng định bất chấp các dấu hiệu u ám, nền kinh tế Eurozone vẫn đang trong trạng thái tốt. Kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh, trên diện rộng, tạo ra nhiều việc làm.

Dẫu vậy, các nguy cơ đối với kinh tế các nước thành viên liên minh tiền tệ này đang ngày một tăng, trong đó có việc leo thang căng thẳng thương mại liên quan đến biện pháp áp mức thuế mới của Mỹ đối với các mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu.

Trong khi đó, việc các nhà đàm phán Brexit đang phải chạy đua với thời gian khi đàm phán vẫn chưa đạt tiến triển có thể đẩy tiến trình này lâm vào bế tắc.

Trong một chương riêng về tác động của Brexit đối với kinh tế, IMF cho biết hội nhập giữa EU và Anh đang có những bước cải thiện đáng kể, do đó, Brexit không chỉ gây ra tổn thất đối với Anh mà còn đối với cả 27 nước thành viên còn lại trong EU.

Nhiều nền kinh tế mở hơn, trong đó có Bỉ, Hà Lan và Ireland, sẽ cảm nhận rõ nhất tác động của Brexit đối với kinh tế. Thiệt hại về kinh tế đối với Ireland sẽ tương tự như đối với Anh.

Bên cạnh đó, IMF cũng cho rằng sự “trì trệ” trong chính sách của các nền kinh tế đang mắc nợ nhiều nhất trong khối có thể gây ra nguy cơ lớn trong tương lai. IMF nhận định Eurozone cần đạt mức tăng trưởng 2,2% trong năm nay và 1.9% trong năm 2019, và có thể giảm xuống mức 1,5% trong những năm tiếp theo.

Theo TTXVN