Đội nữ Việt Nam thua đậm Hà Lan (0-7), huấn luận viên thừa nhận cách biệt ở tầm thế giới

02 Tháng Tám, 2023 | Tin Việt Nam,Tin thể thao
Thủ môn Trần Thị Kim Thanh (trái) cản bóng cú sút của tuyển thủ Katja Snoeijs của Hà Lan trong trận đấu vòng loại cuối cùng giữa hai đội ở vòng chung kết World Cup nữ, được đồng tổ chức ở New Zealand và Úc, hôm 1/8. Việt Nam thua 0-7 và chính thức rời giải đấu. Photo: Reuters

Đội tuyển Việt Nam bị thủng lưới bảy lần mà không ghi được một bàn gỡ nào trong trận đấu bảng cuối cùng trước đương kim á quân Hà Lan tại giải vô địch bóng đá nữ thế giới mà Việt Nam lần đầu được tham dự.

Với trận thắng giòn giã 7-0, tuyển Hà Lan đứng đầu bảng E sau vòng đấu bảng, trên cả đương kim vô địch Mỹ, để tiến vào vòng loại trực tiếp trong khi các nữ tuyển thủ Việt Nam kết thúc hành trình tại World Cup đầu tiên mà không ghi được một bàn thắng nào sau cả 3 trận vòng bảng.

Việt Nam thua Mỹ, đội đang nhắm mục tiêu giành danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 3 liên tiếp, 0-3 trong trận đầu tiên và thua Bồ Đào Nha 0-2 trong trận tiếp theo.

Đội tuyển Mỹ, dù cũng giành được một xuất vào vòng trong, nhưng đã không có được một khởi đầu thuận lợi tại vòng chung kết lần này khi kết thúc ở vị trí nhì bảng sau hai trận hòa, 1-1 trước Hà Lan và 0-0 trước Bồ Đào Nha.

Cũng như Việt Nam, Bồ Đào Nha lần đầu tiên được tham dự World Cup và không thể vượt qua vòng đấu bảng.

Trong trận đấu ngày 1/8, tuyển Hà Lan cho thấy sức mạnh vượt trội của họ so với tân binh Việt Nam, vốn đã bị loại sau hai trận thua trước Mỹ và Bồ Đào Nha, khi ghi được 4 bàn thắng trong 25 phút đầu tiên. Các nữ tuyển thủ Hà Lan ghi bàn thắng thứ 5 trước khi kết thúc hiệp 1 và 2 bàn cuối cùng trong hiệp hai.

Trận đấu cho thấy sự chênh lệch về trình độ rõ ràng khi tuyển Hà Lan, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng FIFA, khống chế bóng đến 72% thời gian của trận đấu, trong đó họ có 42 cú sút về khung thành của thủ môn Trần Thị Kim Thanh với 17 cú trúng đích. Ngược lại, tuyển Việt Nam, xếp hạng 32 thế giới, chỉ có 5 cú sút mà toàn bộ đều không trúng đích, theo thống kê trận đấu của FIFA.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng tuyển Việt Nam thua đậm như vậy “là đúng” vì “trình độ của tuyển nữ Hà Lan hơn nhiều tuyển nữ Việt Nam” mà “không thể so sánh được”, theo VietNamNet.

“Tôi đã sợ rằng khoảng các bàn thắng còn lớn hơn”, ông Chung được Reuters trích lời nói sau trận đấu. “Chúng tôi đã thi đấu hết mình nhưng rõ ràng là chúng tôi không thể thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi và tuyển Hà Lan”.

Vị huấn luyện viên kỳ cựu này thừa nhận trình độ còn thấp của các tuyển thủ Việt Nam nhưng cũng hài lòng vì họ đã thi đấu tốt nhất có thể.

“Chúng tôi đã để thua 12 bàn thắng trong 3 trận đấu (bảng), do đó trình độ của chúng tôi còn thấp thậm chí so với cả các đội bóng khác ở châu Á”, ông Chung nói. “Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã nỗ lực rất lớn. Trong hành trình (World Cup) này, tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội”.

Một đại diện khác ở Đông Nam Á tham dự World Cup lần này là Philippines. Đội bóng nữ này đã bất ngờ đánh bại đội đồng chủ nhà New Zealand 1-0 hôm 25/7 và người dân Philippines cũng như đội bóng đã ăn mừng chiến thắng này như thể họ giành cúp thế giới dù cuối cùng họ không lọt qua vòng đấu bảng.

Một đội bóng nữa của châu Á đang có màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu này là Nhật Bản. Đội bóng nữ xứ Phù Tang đã có 3 trận toàn thắng để đứng đầu bảng C và lọt vào vòng 1/16 để gặp Na Uy, từng vô địch World Cup, trong trận loại trực tiếp ngày 5/8.

HLV Mai Đức Chung cho biết “bóng đá nữ Việt Nam còn phải làm việc nhiều hơn nữa để khỏa lấp hạn chế chuyên môn” vì ông cho rằng đội tuyển “thi đấu bằng tinh thần Việt Nam nhưng thua kém nhiều về thể hình, thể lực, kỹ thuật, chiến thuật”, theo VietNamNet.

Tuy nhiên, ông Chung cho rằng việc đội tuyển nữ lần đầu lọt vào vòng chung kết World Cup là “khích lệ rất lớn lao với đội tuyển nam” hiện chưa bao giờ được thi đấu ở giải đấu tầm cỡ thế giới này.

“Đội nữ là tấm gương đi đầu giúp đội nam thi đấu tốt hơn, giành quyền tham dự World Cup trong tương lai gần”, ông Chung được VietNamNet trích lời nói.

(Nguồn: VOA)