HỒ LỆ THU qua nhiều góc cạnh…

05 Tháng Một, 2009 | Nghệ sĩ Việt Nam

 

 Hồ Lệ Thu luôn nóng bỏng trên sân khấu 

 

Cũng như đa số những khuôn mặt nghệ sĩ chọn ca hát là nghề nghiệp của mình, Hồ Lệ Thu từ khi còn rất nhỏ đã rất mê ca hát và nhiệt tình tham gia vào những sinh họat văn nghệ trong những câu lạc bộ dành cho thiếu nhi.

 

Thời gian này kéo dài 3 năm để sau đó cô gia nhập những nhóm “ca khúc chính trị” từ khoảng 1989, một năm truớc khi tốt nghiệp cấp 3 trường Trưng Vương. Trước đó, cô nữ ca sĩ đang ở trong lớp tuổi 30 này đã theo học cấp 1 tại trường Hoà Bình và cấp 2 trường Võ Trường Toản.

 

Bố mẹ Hồ Lệ Thu đều là người miền Tây nam phần, nhưng cô lại mở mắt chào đời tại Hà Nội trong 1 gia đình có 3 người con, một gái và hai trai, với tên thật là Tào Thế Lệ Thu.  Sau đó người con gái giữa trong gia đình theo bố mẹ vào nam và trưởng thành tại Sài Gòn  là nơi cô đã tạo được khá nhiều tên tuổi trong lãnh vực ca hát và điện ảnh với những bộ phim truyền hình.

 

Năng khiếu nghệ thuật của Hồ Lệ Thu rất có thể đã mang ít nhiều ảnh hưởng từ bố mẹ của mình. Mẹ cô từng sinh hoạt trong ngành hội họa, và bố cô là một nhạc sĩ sáng tác, phục vụ trong ngành quản lý nhạc được biết đến khá nhiều với tên Tào Thành.

 

Vào năm 1991, Tào Thế Lệ Thu tham dự cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình Thành Phố được tổ chức lần đầu tiên và đoạt được giải nhì để chuyển hoạt động của mình qua tính cách chuyên nghiệp bằng nghệ danh Hồ Lệ Thu với rất nhiều lời mời trình diễn sau đó.

 

Trong khi tên tuổi Hồ Lệ Thu đang trên đà thăng tiến thì cô gặp và đi đến hôn nhân với nhạc sĩ sáng tác Trần Minh Phi, tác giả ca khúc Mùa Hè Rực Rỡ là ca khúc cô chọn để trình bầy trong một chương trình giới thiệu những sáng tác mới của Hội Âm Nhạc Thành Phố trong khi chưa hề quen biết tác giả cho đến khi gặp lần đầu tiên tại câu lạc bộ của hội này.

 

Sau nhiều lần gặp gỡ qua những buổi tập dượt với Trần Minh Phi, Hồ Lệ Thu quyết định cùng tác giả những nhạc phẩm Gửi Đôi Mắt Nai, Chiếc Xích Đu Ngày Thơ, vv… đi đến hôn nhân. Tiệc thành hôn của cặp nghệ sĩ trẻ tuổi này đã được tổ chức  tại nhà hàng Hoàng Đế ở Sài Gòn vào ngày 24 tháng 3 năm 1993. Sau khi lập gia đình, Hồ Lệ Thu tưởng như đã phải bỏ hát khi chồng cô tỏ ra không muốn cô theo đuổi nghề này, cùng một lúc cô còn bận rộn với đứa con trai đầu lòng. 

 

Mặc dù rất nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn nhưng Hồ Lệ Thu cố gắng  chấp nhận trong bổn phận một người vợ “vì quan niệm là nếu chồng không thích thì thôi… Nhưng trong cuộc sống có nhiều chuyện xẩy ra mà  không phải là từ lý do nghề nghiệp, cũng không phải do cháu muốn quay trở lại hát. Mà lại do những chuyện cá nhân. Hai năm sau là chúng cháu chia tay. Và  cháu trở về sống với mẹ và quyết định đi hát lại”, như lời cô tâm sự.

 

Quyết định trở lại trong vai trò ca sĩ  của Hồ Lệ Thu vào năm 1995 một phần lớn đến từ sự khuyến khích của nhiều nghệ sĩ nhận biết được khả năng của cô để được giới thiệu cộng tác với nhiều trung tâm lớn trong các chương trình video đang ở trong thời điểm lên cao.

 

Đó là các trung tâm như Bến Thành Audio & Video, Phương Nam Phim, Hãng Phim Trẻ, vv… Mặt khác,  Hồ Lệ Thu cho là việc cô trở lại với lãnh vực ca nhạc đều do tổ nghiệp sắp xếp…

 

Sự  quay về của Hồ Lệ Thu đã rất suôn sẻ ngay từ bước đầu, kể từ lúc cô gặp lại nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện để được giao cho phần trình bày ca khúc Tình Không Đổi Thay trong một chương trình video ca nhạc đặc biệt vào dịp Xuân 1995 do trung tâm Bến Thành thực hiện và do Nguyễn Ngọc Thiện biên tập…

 

Sau lần xuất hiện đó, Hồ Lệ Thu đã tạo ngay được sự chú ý của hầu hết những đạo diễn tên tuổi ở Sài Gòn.  Ai cũng muốn cô góp mặt trong những chương trình của mình nhờ ở những nét diễn tả linh động cùng với một nghệ thuật trình diễn linh động của cô.

 

Hồ Lệ Thu cứ họat động như vậy để càng ngày càng được khán thính giả biết tới nhiều hơn.  Cho đến khi có sự xuất hiện của chương trình Làn Sóng Xanh vào năm 1998, khả năng nhảy của cô đã lại góp phần lớn vào những sinh họat của mình khi cô và 2 người bạn là Kỳ Phương và Thúy Uyên họp lại thành một ban tam ca nữ lấy tên là Techno,  xuất hiện trong chương trình này để đáp ứng cho sự đòi hỏi “vừa nghe, vừa nhìn” của khán tính giả lúc đó. 

 

Thế là  nhóm Techno trở thành nổi bật ngay khi đưa những nét linh động vào sinh họat ca nhạc với những ca khúc tươi vui, đặc biết là Khúc Hát Samba rất được các bạn trẻ ưa thích trong những năm 98, 99.

 

 

Sau khi xuất hiên trên chương trình Làn Sóng Xanh, nhóm Techno được rất nhiều lời mới trình diễn khắp nơi trong nước. Đặc biệt trong 2 năm tồn tại của mình, nhóm Techno đều đã được mời xuất hiện trên sân khấu lớn nhất ở Hà nội, gần Hồ Hoàn Kiếm  trong một chương trình đặc biệt Đón Giao Thừa lớn nhất của cả nước.

 

Đến năm 2000, ba thành viên của nhóm Techno chia tay nhau do những chuyện bất đồng có tính cách tế nhị giữa ba cô thiếu nữ trẻ tuổi. Từ đó Hồ Lệ Thu quay về với sự nghiệp ca hát độc lập của mình.

 

Thật sự đối với khán thính giả trong nước, Hồ Lệ Thu được biết đến nhiều trong các nhạc phẩm tình cảm êm dịu, điển hình như nhạc phẩm đã đưa cô tới thành công là Tình Không Đổi Thay. Và Hồ Lệ Thu cho biết trong thâm tâm cô rất thích hát nhạc tình cảm. Nhưng gần đây khi xuất hiện trên video hay live show, cô lại được biết đến nhiều qua các ca khúc nhạc trẻ để có thể vừa nhảy, vừa hát một cách linh động.  Do đó khán thính giả hải ngọai mới chỉ biết một phần khả năng của cô.

 

Tuy nhiên trên những CD của mình, Hồ Lệ Thu lại dành phần trình cho những ca khúc tình cảm nhẹ nhàng.  Sự kiện này cho thấy sự khéo léo của cô khi biết khai thác những góc cạnh đặc biệt của mình trong việc phục vụ khán giả, như cô trình bầy: “thường thường khán thính giả  khi lái xe hoặc ở nhà thì  lại thích nghe những bài tình cảm êm dịu hơn. Cho nên khi làm CD, cháu lại trình bầy những bài thuộc lọai này. Nhưng khi ở trên sân khấu nếu mình hát, mình đứng một chỗ thì cũng  chỉ được 1, 2 bài thôi. Trong khi đó khán giả vẫn thích cái gì sống động trên sân  khấu. Thành ra khi hát trên sân khấu, trong 4 bài hát thì bao giờ cũng có 2 bài  tình cảm và 2 bài  hai bài nhạc trẻ, sống động”.

 

Hồ Lệ Thu có được  khả năng về nghệ thuật như  vậy là ngoài năng khiếu và lòng đam mê, cô đã học được nhiều trong thời gian hoạt động với những câu lạc bộ thiếu nhi. Còn từ khi bắt đầu bước vào lãnh vực chuyên nghiệp, cô đã nhận được sự hướng dẫn từ những vị giáo sư nhạc nổi tiếng, trong đó có cô Thanh Trì là người thầy từng đóng góp nhiều cho sự thành công của không ít ca sĩ nổi tiếng trong nước.  Riêng về lãnh vực vũ, Hồ Lệ Thu cũng vì lòng đam mê mạnh mẽ nên đã ghi tên theo học rất nhiều khóa về bộ môn này.  Do đó cô đã gặt hái nhiều thành công với nhóm Techno.

 

Năm 1999 Hồ Lệ Thu lại cho khán giả thấy một khả năng về nghệ thuật khác của mình là diễn xuất sau khi xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn phim truyền hình “Cánh Cửa Cuộc Đời” của đạo diễn Cảnh Đôn, là người khám phá ra khả năng diễn xuất của Hồ Lệ Thu để mời cô thủ vai một nữ thư ký tòa soạn cho một cuốn phim của anh. Qua đó, một đạo diễn trẻ khác là Võ Việt Hùng đã mời ngay cô đóng cuốn phim đầu tay của mình là “Đâu Phải Vợ Người Ta”,  trong đó Hồ Lệ Thu thủ diễn vai một cô thư ký mưu mô, đa trí của một cơ sở thương mại.

 

Từ đó cho đến khi rời khỏi Viêt Nam, Hồ Lệ Thu còn xuất hiện trong 4, 5 cuốn phim truyền hình khác.  2 bộ sau cùng là “Long Xích Lô” và  “Đất Lạ”.   Cuốn sau đã được được khán giả hải ngoại biết đến khá nhiều.

 

Vào cuôi năm 2001, Hồ Lệ Thu lập gia đình với một người Pháp tên Patrick, cư trú tại Việt Nam từ năm 97, 98 và có một cơ sở làm ăn tại đây.  Sau khi thành hôn với Patrick bằng một tiệc cưới tại khách sạn Sofitel ở Sài Gòn, Hồ Lệ Thu cùng chồng rời khỏi Việt Nam để sang sinh sống tại Marseille, một thành phố biển thuộc miền nam nước Pháp.  Trước đó cô đã xuất hiện lần cuối cùng trước các khán giả trong nước vào giữa năm 2001 trên sân khấu của câu lạc bộ Lan Anh, trong một chương trình của Đài Truyền Hình Thành Phố.

 

Lần này cũng như lần lập gia đình trước đó với Trần Minh Phi, Hồ Lệ Thu không nghĩ là cô sẽ tiếp tục đi theo con đường ca hát của mình để theo con đường kinh doanh như lời cô tâm sự:  “lúc đó lại một lần nữa cháu lấy chồng và  cháu cũng không nghĩ là mình sẽ tiếp tục đi hát. Cháu nghĩ là thôi,  chắc là phải bỏ nghề để kinh doanh một cái gì đó. Cháu cũng đã chuẩn bị tinh thần là  khi sang Pháp cháu sẽ theo học về ngành thời trang. Cháu được biết bên Châu Âu nguời  ta rất thích những hàng thêu, những quần áo, khăn trải bàn… Giá những món hàng này bán được rất là cao nên cháu thích làm về cái đó”.

 

Nhưng sau 2 năm sống ở Marseille, Hồ Lệ Thu cảm thấy rất buồn chán khi sinh hoạt theo một thời khóa biểu đều đặn là học tiếng Pháp và thiết kế thời trang trong một cuộc sống rất đắt đỏ. Thêm vào đó là đời sống hôn nhân của vợ chồng cô không được mấy hạnh phúc đến từ hai nền văn hóa khác biệt.  Cô cảm thấy rất khó lòng tiếp tục cuộc sống vợ chồng với Patrick để từ đó lại nuôi ý định trở về với cuộc sống trong lãnh vực  ca nhạc mà cô nhận thấy rất thích hợp với bản tính năng động của mình.

 

Khi còn ở trong nước Hồ Lệ Thu quen biết với nữ ca sĩ Châu Ngọc, hiện ở Melbourne, Úc Châu.  Nên khi ra hải ngọai cô đã nhờ Châu Ngọc giới thiệu với trung tâm Thúy Nga vào cuối năm 2003. Cô được cô Tô Ngọc Thủy của trung tâm này mời sang nam Cali thử giọng và mời cô xuất hiện lần đầu tiên trên chương trình Paris By Night 73 trong hai nhạc phẩm. Một trình bầy song ca với Bảo Hân và một nhạc phẩm đơn ca mang tựa đề Giọt Tình.

 

Trong thời kỳ này Hồ Lệ Thu vẫn sống với Patrick  và trong thâm tâm cô vẫn muốn cố gắng xây dựng một gia đình tốt đẹp hơn mà chưa nghĩ đến chuyện đường ai nấy đi. Đến năm 2005, Patrick ngỏ ý muốn cả hai vợ chồng về sống hẳn ở Việt Nam, nhưng Hồ Lệ Thu không đồng ý với đề nghị này của chồng. Cô chỉ muốn khai thác một cơ sở kinh doanh ở Sài Gòn với một người bạn và sau đó qua lại nam Cali để tiếp tục con đường ca hát đang có rất nhiều triển vọng.

 

Cơ sở do Hồ Lệ Thu có tên là Paris Beauté, một trung tâm thẩm mỹ và Spa nằm trên đường Trần Quang Khải.  Nhưng do những lục đục xẩy ra thường xuyên giữa hai vợ chồng nên cơ sở này đã phải ngưng họat động sau hơn một năm gặt hái nhiều thành công.

 

Tình trạng này đã khiến Hồ Lệ Thu đi đến quyết định dứt khoát với Patrick để chính thức ly dị vào năm 2006.

 

Sau khi chia tay với Patrick, Hồ Lệ Thu sang sống tại nam California để những sinh họat về ca nhạc của cô được thuận tiện, cùng một lúc tiến hành thủ tục cư trú tại Hoa Kỳ và tiếp tục thực hiện những CD của mình mà hiện CD số 4 đang trong vòng hoàn tất. Với một nghệ sĩ có nhiều khả năng về nghệ thuật như  Hồ Lệ Thu, người ta hy vọng con đường đi của cô sẽ còn có nhiều cơ hội để phát triển một cách tốt đẹp hơn nữa trong những ngày sắp tới…

 

(TVTS – 1113)