Đại sứ tại Trung Quốc John McCallum (trái) đã bị Thủ tướng Justin Trudeau (phải) yêu cầu từ chức. Photo Courtesy: Reuters Đại sứ Gia Nã Đại tại Trung Quốc John McCallum đã từ chức, theo yêu cầu của Thủ tướng Justin Trudeau, sau khi quan chức này đưa ra một phát ngôn gây tranh cãi về yêu cầu dẫn độ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu của Mỹ.
Trong một tuyên bố hôm 27/1, Thủ tướng Gia Nã Đại Justin Trudeau cho biết, ông đã yêu cầu và chấp nhận đơn từ chức của đại sứ nước này tại Trung Quốc trong bối cảnh khủng hoảng đang gia tăng với phía Bắc Kinh.
“Đêm qua tôi đã yêu cầu và chấp nhận đơn từ chức của John McCallum với tư cách là đại sứ Gia Nã Đại tại Trung Quốc”, tuyên bố cho biết.
Thủ tướng Trudeau cảm ơn McCallum vì sự phục vụ của ông và xác định rằng sau khi McCallum từ chức, Jim Nickel, phó trưởng phái đoàn Đại sứ quán Gia Nã Đại ở Bắc Kinh, sẽ trở thành người phụ trách mới.
Việc ông McCallum bị yêu cầu từ chức diễn ra sau khi lỡ lời khi trả lời phỏng vấn một tạp chí về vụ Gia Nã Đại bắt bà Mạnh Vãn Chu hồi tháng 12 năm ngoái theo yêu cầu của Mỹ, ông McCallum nhận định rằng sự việc có liên quan tới chính trị sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra bình luận hồi tháng trước.
Cùng với đó, ông McCallum cũng đưa ra một số phát ngôn được coi là “mách nước” cho giám đốc tài chính Huawei trước tòa án, như việc Gia Nã Đại không tham gia vào lệnh trừng phạt Iran trong khi vụ bắt bà Mạnh liên quan tới vụ việc trên. Ông cũng nhận định rằng sẽ “tuyệt vời” nếu Mỹ từ bỏ yêu cầu dẫn độ giám đốc tài chính Huawei bị bắt ở Gia Nã Đại hồi tháng 12 năm ngoái.
Chỉ 2 ngày sau đó, ông McCallum đã lên tiếng cải chính về bình luận liên quan tới thủ tục tố tụng của bà Mạnh. Ông xin lỗi vì đã đưa ra những phát ngôn gây hiểu lầm sau khi nhiều ý kiến cho rằng nhận định của ông đã đi ngược hoàn toàn với quan điểm chính thức mà Ottawa đưa ra thời gian qua.
Vụ bắt giữ con gái của nhà sáng lập Huawei tại sân bay Vancouver ngày 1.12 đã tác động lớn tới mối quan hệ giữa Trung Quốc và Gia Nã Đại.
Mỹ muốn dẫn độ bà Mạnh với cáo buộc bà qua mặt các ngân hàng về những giao dịch kinh doanh của Huawei ở Iran.
Trước đó, ông Justin Trudeau và Ngoại trưởng Chrystia Freeland nhấn mạnh, Gia Nã Đại không can thiệp chính trị trong vụ án này.
Ông Guy Saint-Jacques – cựu đại sứ Gia Nã Đại tại Trung Quốc cho rằng, những bình luận của ông McCallum “là đúng nhưng ông ấy nên im lặng”. “Chúng tôi sẽ thực sự hạnh phúc nếu Mỹ từ bỏ yêu cầu dẫn độ này” – ông nói.
Cựu Đại sứ Gia Nã Đại tại Trung Quốc cũng cho rằng, Ottawa nên chỉ chỉ định đặc phái viên tới Bắc Kinh và nỗ lực giải quyết khủng hoảng quan hệ song phương.
Tổng hợp