Đan Mạch đang xây dựng một hàng rào để ngăn lợn rừng từ Đức xâm nhập nước này. Photo Courtesy: Reuters Dự án xây hàng rào do chính phủ Đan Mạch thông qua hồi tháng 6 năm ngoái là nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus dịch tả lợn châu Phi. Khác với virus cúm A H1N1, virus dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới con người nhưng gây tử vong cho lợn nhà và lợn rừng, gây thiệt hại lớn cho nông dân. Công tác xây dựng hàng rào cao 1,5 mét bắt đầu từ hôm 28.1 ở Padborg, cách Copenhagen 219 km về phía tây nam.
Theo đài BBC, biện pháp phòng ngừa từ xa này được triển khai do nhà chức trách Đan Mạch lo ngại nguy cơ dịch tả heo châu Phi có thể bùng phát, đe dọa ngành công nghiệp nuôi heo nước này, sau khi biết thông tin có hai con heo rừng đã chết vì dịch bệnh này tại Bỉ.
Chính phủ Đan Mạch cũng đã cảnh báo các công ty xuất khẩu thịt lợn sang những nước ngoài Liên minh châu Âu có thể bị ảnh hưởng bởi virus dịch tả lợn châu Phi. Trong khi đó, quốc gia láng giềng là Đức chưa phát hiện trường hợp nhiễm virus dịch tả lợn nào. “Dịch bệnh này là mối đe dọa nghiêm trọng đối với động vật và thị trường thịt lợn. Nhưng chúng tôi vẫn hoài nghi về tính hữu dụng và cần thiết của hàng rào giữa Đa Mạch và Đức”, Jan Philipp Albrecht, giám đốc Sở nông nghiệp ở bang Schleswig-Holstein, Đức, cho biết.
Sản lượng heo khai thác tại Đan Mạch vào khoảng 28 triệu con mỗi năm. Ngành công nghiệp này đạt giá trị khoảng 30 tỉ kroner Đan Mạch (4,6 tỉ USD), trong đó có khoảng 1,7 tỉ USD là sản phẩm từ heo xuất khẩu
Dù vậy mỗi quan điểm phản đối trong dư luận Đan Mạch cho rằng biện pháp dựng rào biên giới ngăn heo rừng lây lan dịch bệnh tả heo châu Phi là tốn kém và chưa chắc hiệu quả. Thậm chí có những ý kiến cáo buộc đây là động thái mang tính chính trị hơn là phòng dịch bệnh. Tuy nhiên chính phủ Đan Mạch cho rằng, nếu xảy ra dịch bệnh, mọi nguồn hàng xuất khẩu đi các nước không thuộc EU sẽ phải chấm dứt.
Ông Jakob Ellemann-Jensen, Bộ trưởng môi trường và lương thực của Đan Mạch, cho biết chính phủ nước này kiên quyết “thực hiện mọi biện pháp có thể để ngăn chặn dịch tả heo châu Phi, không cho dịch này lan tới Đan Mạch”.
Sau khi hoàn thành, hàng rào ngăn dịch tả heo châu Phi của Đan Mạch sẽ dài 70 km, cao 1,5m và các cọc rào được chôn sâu ít nhất 50 cm để ngăn heo rừng dũi qua phía dưới. Ngoài ra Đan Mạch cũng nơi lỏng các quy định hạn chế săn bắt, cho phép người dân có thể săn bắt heo rừng suốt ngày.
Tổng hợp