Hình minh họa. Photo Courtesy: Reuters Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 5.2 đã đưa ra điều kiện cho tập đoàn công nghệ khổng lồ Trung Quốc Huawei xây dựng mạng 5G ở quốc gia châu Âu này, trong bối cảnh các mối lo ngại về an ninh khi sử dụng các thiết bị của Huawei ngày càng tăng.
Theo Reuters, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, nhà lãnh đạo Đức đã có một buổi đối thoại về an ninh tại Đại học Keio ở thủ đô Tokyo – một cơ sở giáo dục bậc cao lâu đời nhất ở xứ sở hoa anh đào.
Phát biểu trước cuộc thảo luận, bà Merkel nhấn mạnh: “Nếu Huawei chứng minh không giao nộp các dữ liệu thu thập được cho chính phủ Trung Quốc, công ty này có thể tham gia xây dựng mạng lưới 5G ở Đức”.
Đồng thời, Thủ tưởng Merkel cũng khẳng định nếu bất kỳ tập đoàn công nghệ Trung Quốc nào muốn hợp tác tại Đức, công ty đó phải cam kết Bắc Kinh sẽ không thể lấy dữ liệu thu thập được từ thiết bị của họ.
Đức cũng đang chịu áp lực từ Mỹ nhằm giám sát các hoạt động của tập đoàn Huawei. Tuy nhiên, cơ quan giám sát CNTT Đức khẳng định không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Huawei đang lợi dụng các thiết bị của mình để do thám.
Hãng viễn thông lớn nhất châu Âu, Deutsche Telekom của Đức trước đó cũng đã công bố đạt được thỏa thuận với tập đoàn Huawei trong việc phát triển mạng lưới 5G trong tương lai.
Trong khi đó, Huawei đang phải đối mặt với sự giám sát của quốc tế về mối quan hệ của hãng này và chính phủ Trung Quốc, với các cáo buộc không có căn cứ rằng Bắc Kinh có thể sử dụng công nghệ Huawei để gián điệp. Phía Chính phủ Trung Quốc và Huawei đã liên tục phủ nhận những cáo buộc trên.
Tổng hợp