Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ nhắm vào chính quyền Venezuela vì dầu và vàng

07 Tháng 2, 2019 | Tin thế giới
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Caracas ngày 5.2.2019. Photo courtesy: Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ muốn thay đổi chế độ ở Venezuela với ý định thôn tính tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ, khí đốt và vàng.

Vào hôm 5.2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nói trong cuộc phỏng vấn với RT rằng: “Lý do Trump muốn đối đầu với Venezuela là gì? Đó là dầu và sự giàu có của Venezuela – vàng, khí đốt, sắt, kim cương và những tài nguyên khác”,

Tổng thống Maduro cũng nhấn mạnh ông không muốn trở thành “kẻ phản quốc” và “người yếu ớt cúi đầu trước Washington”.

Venezuela được cho là sở hữu mỏ vàng lên tới 8.000 tấn, lớn nhất thế giới. Họ cũng là nước có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, dầu mỏ đóng góp tới 96% nguồn thu ngân sách của Venezuela.

Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc khủng hoảng chính trị leo thang do Mỹ và phương Tây tiếp tục gây áp lực với ông Maduro và công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido. Ông Guaido đã tự xưng là “Tổng thống lâm thời Venezuela” hồi tháng 1.2019.

Thừa nhận nền kinh tế đang lâm vào tình trạng siêu lạm phát, ông Maduro tin rằng chính phủ có giải pháp để kiểm soát giá cả và ổn định tiền tệ.

Căng thẳng tại Venezuela leo thang sau khi Guaido tự nhận là “tổng thống lâm thời” hôm 23/1. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng lên tiếng ủng hộ Guaido và phủ nhận quyền lực của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Nhiều nước Mỹ Latin và các nước châu Âu như Anh, Pháp, Thụy Điển cũng hành động theo Mỹ. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Cuba vẫn công nhận Maduro. Ông có được sự hậu thuẫn của quân đội và tòa án tối cao.

Tổng hợp