Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ đến Afghanistan

12 Tháng 2, 2019 | Tin thế giới
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan (đồ đen) vừa có chuyến đi bất ngờ đến Afghanistan

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã tới Afghanistan vào ngày 11.2 và đây là chuyến công du đầu tiên của ông trên cương vị mới.

Phát biểu với nhóm phóng viên cùng đi với ông trong chuyến thăm, ông Shanahan nhấn mạnh: “Điều quan trọng là Chính phủ Afghanistan tham gia vào các cuộc thảo luận về tình hình Afghanistan”.

Ông nêu rõ Mỹ có những lợi ích an ninh quan trọng trong khu vực và muốn tìm hiểu tình hình từ các chỉ huy trên thực địa. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Shanahan dự kiến sẽ gặp giới chức quân sự Mỹ và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Quyết định rút quân Mỹ khỏi Afghanistan, vốn sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong khu vực này thực sự là có cơ sở. Chính quyền Mỹ đã yêu cầu phía quân đội lên kế hoạch để cắt giảm khoảng 7000 binh sĩ đang đồn trú tại Afghanistan trong những tháng tới. Vài tuần trước, một phái đoàn Mỹ đã có cuộc trao đổi với các quan chức Afghanistan để chuẩn bị cho kế hoạch rút quân đội Mỹ khỏi nước này.

Hiện tại, Mỹ đang kêu gọi Chính phủ Afghanistan và phong trào Taliban nhanh chóng tham gia đối thoại, đặc biệt sau khi Nga đã chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa các bên tại Afghanistan, trong đó các đại diện Taliban đều có mặt đông đủ, thế nhưng đại diện Chính phủ Afghanistan không tham gia. Bộ trưởng Shanahan đã cương quyết yêu cầu Afghanistan phải quyết định tương lai của chính mình, kể cả việc đàm phán với Taliban.

Bên cạnh việc trao đổi với giới chức Afghanistan, ông Shanahan cũng mong muốn gặp gỡ lực lượng Quân đội Mỹ đang đồn trú tại nước này. Tuy nhiên, ông cũng cho biết, Chính phủ Mỹ hiện chưa có hướng dẫn cụ thể nào đối với khoảng 14.000 binh sĩ Mỹ hiện đang đồn trú tại Afghanistan.

Trong Thông điệp Liên bang 2019 đưa ra ngày 5.2 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang tiến hành “những cuộc đàm phán mang tính xây dựng” với các tổ chức ở Afghanistan, trong đó có Taliban, theo đó sẽ có thể giảm bớt sự hiện diện của Mỹ cũng như tập trung vào chiến dịch chống khủng bố.

Tuy nhiên, các nỗ lực thúc đẩy hòa bình Afghanistan gặp trở ngại vì những bất đồng liên quan việc Taliban kiên quyết bác bỏ đề nghị đối thoại trực tiếp với Chính phủ Afghanistan, trong khi Mỹ và các nước lớn trong khu vực cho rằng tiến trình hòa bình phải do người Afghanistan dẫn dắt và làm chủ.

Ông Shanahan được bổ nhiệm giữ chức Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis từ nhiệm hồi tháng 12/2018 do bất đồng về chính sách với Tổng thống Donald Trump.

Tổng hợp