Westpac là ngân hàng đầu tiên trong 4 ngân hàng lớn của Úc đối mặt với một vụ kiện tập thể sau khi Ủy ban Hoàng gia điều tra về ngành ngân hàng công bố bản phúc trình cuối cùng. Các nguyên đơn cho rằng, Westpac đã không tuân thủ các quy định về cho vay có trách nhiệm, dẫn đến thiệt hại đáng kể cho khách hàng.
Westpac đang đối mặt với một vụ kiện tập thể, thay mặt cho những người vay tiền của ngân hàng này, sau khi Ủy ban hoàng gia điều tra về hoạt động của ngành ngân hàng công bố phúc trình chỉ ra những sai phạm trong hoạt động tín dụng của Westpac.
Đơn kiện cáo buộc Westpac cho khách hàng không đủ điều kiện vay, khiến họ không thể trả được nợ vay.
Bà Michelle Tate và chồng bà, ông Ian là nguyên đơn chính trong vụ kiện tập thể nói trên. Bà Tate nói rằng, bà và chồng được Westpac cho vay 5 khoản, tương ứng với 5 tài sản, với tổng số tiền vay là 1,8 triệu Úc kim, nhưng lại chỉ dựa trên có một nguồn thu nhập.
Người mẹ có ba con này cho biết, gia đình bà có nguy cơ sẽ mất tất cả tài sản của họ và phải gánh chịu những tổn thất đáng kể. Bà Tate nói rằng, bà đã tin vào tư vấn của ngân hàng và rất đau lòng khi sự việc lại xảy ra như vậy. “Nó quá sức chịu đựng. Nó đang hủy hoại chúng tôi. Chúng tôi mất tất cả, chúng tôi đã phải bán ngôi nhà của mình”- bà nói.
Trong một tuyên bố, Westpac nói rằng, họ đang tự bảo vệ trước các cáo buộc. Ngân hàng này cũng nói rằng, họ đã thực hiện các nghĩa vụ cho vay một cách nghiêm túc.
Westpac cũng cho biết, họ đang làm việc chặt chẽ với những khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính.
Ông Ben Slade là luật sư chính tại công ty luật Maurice Blackburn. Ông nói rằng, ngân hàng bị cáo buộc tội vi phạm nghĩa vụ bảo vệ khách hàng khỏi sự tổn hại về tài chính.
Ông nói: “Năm 2011, chính phủ đã ban hành quy định đặt trách nhiệm lên các ngân hàng nhằm bảo đảm rằng, họ cho vay một cách có trách nhiệm, nghĩa là những người đi vay phải có khả năng trả các khoản vay đó. Luật pháp áp đặt nghĩa vụ này lên các ngân hàng, chứ không phải với người tiêu dùng. Đây là những năm, chúng ta có thể thấy, sự không tuân thủ nghĩa vụ cho vay có trách nhiệm đã dẫn đến những tình cảnh như vậy”.
Ông Slade cũng cho biết rằng, đây là vụ kiện tập thể đầu tiên sau điều tra của Ủy ban hoàng gia.
“Đơn kiện tập thể của chúng tôi với Westpac này được đệ trình hôm thứ năm, cáo buộc Westpac không tuân thủ các quy định nói trên. Những thông tin mà Ủy ban hoàng gia điều tra về hoạt động của ngành ngân hàng công bố và quan ngại của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc đối với Westpac cho thấy, vụ này là một trường hợp như vậy. Đây là vụ kiện tập thể đầu tiên dựa trên những công bố của Ủy ban hoàng gia. Đương đơn muốn ngân hàng này bồi thường cho hàng ngàn người tiêu thụ Úc vốn đã bị Westpac đánh giá cao quá mức so với các điều kiện của họ, trong các khoản tín dụng cam kết, và đã được cho vay các khoản mà họ không đủ khả năng để trả” – ông Sladeco cho hay.
Công ty luật Maurice Blackburn đã đăng ký với nhà tài trợ kiện tụng Harbor để được tài trợ cho vụ kiện này. Vụ kiện tập thể tập trung vào các khoản vay sau ngày 1/1/2011 và có thể có tới hàng ngàn nguyên đơn.
Theo SBS Tiếng Việt