Tổng thống tự xưng của Venezuela ‘có thể bị 30 năm tù’

28 Tháng 2, 2019 | Tin thế giới
Lãnh đạo phe đối lập tại Venezuela Juan Guaido (trái) tại cuộc họp của Nhóm Lima ở thủ đô Bogota, Colombia hôm 25.2.2019. Photo Courtesy: Reuters

Tòa án Venezuela có thể trừng phạt nặng thủ lĩnh đối lập Guaido vì vi phạm lệnh cấm xuất cảnh.

Hãng Sputnik ngày 27.2 dẫn lời phó chánh án Tòa án tối cao Venezuela Juan Carlos Valdez cho rằng ông Guaido có thể đối diện bản án 30 năm tù giam vì vi phạm lệnh cấm xuất cảnh.

Cụ thể Phó chánh án Tòa án Tối cao Venezuela Juan Carlos Valdez cho biết: “Chuyến đi của Guaido tới Colombia ngày 22.2 vi phạm lệnh cấm xuất cảnh của tòa án tối cao Venezuela. Ông ta trốn tránh công lý. Chuyện gì xảy ra với những người bỏ trốn khi họ quay lại đất nước? Họ sẽ bị bắt và tống giam, Guaido có thể đối mặt với án tù 30 năm. Các công tố viên đang phân tích hành vi của Guaido để luận tội”.

Ông Guaido đến Colombia vào ngày 22.2 để tìm cách đưa hàng viện trợ về nước, dẫn đến bạo lực bùng phát tại khu vực biên giới sau khi chính quyền Caracas quyết không tiếp nhận viện trợ vì cho rằng đây là “âm mưu” của Mỹ nhằm can thiệp quân sự.

“Ông ta là người trốn tránh pháp luật. Điều gì xảy ra đối với những người bỏ trốn quay về và bị chính quyền phát hiện? Họ phải bị bắt và chịu án tù. Ông ta có thể đối diện đến 30 năm tù giam”, ông Valdez nói và cho biết thêm các công tố viên đang xem xét hành vi vi phạm của ông Guaido.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới vào ngày 26.2, Đặc phái viên Mỹ phụ trách Venezuela Elliot Abrams cho biết Mỹ muốn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết kêu gọi Venezuela tiếp nhận viện trợ nhân đạo và tiến hành bầu cử, theo Reuters.

Ông Abrams cho biết Washington sẽ áp dụng thêm các lệnh cấm vận đối với Venezuela trong tuần này. Đặc phái viên Mỹ cũng bác bỏ thông tin do Nga cáo buộc về việc muốn can thiệp quân sự tại Venezuela.

Hàng viện trợ nhân đạo Mỹ đang là chủ đề xung đột giữa các bên trong cuộc khủng hoảng tại Venezuela. Guaido đòi chính quyền Venezuela cho phép hàng viện trợ của Mỹ đi qua biên giới và kêu gọi quân đội ủng hộ, trong khi Tổng thống Maduro cáo buộc đây là hoạt động “viện trợ giả hiệu” để tạo cớ cho Mỹ can thiệp quân sự vào nước này.

Venezuela đã đóng cửa biên giới trên bộ với Brazil, tạm đóng cửa biên giới với Colombia và điều thêm quân tới khu vực này để ngăn chặn mọi chuyến hàng viện trợ từ nước ngoài.

Tổng hợp