Tổng thống Venezuela Maduro ra lệnh trục xuất Đại sứ Đức Daniel Kriener (trái) với lý do can thiệp nội bộ củ nước này. Photo Courtesy: Reuters Venezuela cho đại sứ Đức kỳ hạn 48 giờ để rời khỏi nước này sau khi Berlin đứng về phía thủ lĩnh đối lập Juan Guaido.
Venezuela tuyên bố Đại sứ Đức tại Venezuela Daniel Kriener là “người không được hoan nghênh” với cáo buộc ông liên tục cố gắng can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Ông phải rời Venezuela trong vòng 48 giờ.
Bộ Ngoại giao Venezuela lí giải: “Venezuela cho rằng việc một nhà ngoại giao nước ngoài ủng hộ kế hoạch của phe cực đoan Venezuela là điều không thể chấp nhận được”.
Như vậy, đại sứ Đức đã trở thành nhà ngoại giao châu Âu đầu tiên bị trục xuất khỏi quốc gia Mỹ La Tinh này trong bối cảnh căng thẳng giữa Caracas và Washington cùng đồng minh vẫn đang leo thang. Phía Mỹ đã ủng hộ “tổng thống lâm thời tự xưng” Juan Guaido, người thách thức quyền điều hành đất nước của tổng thống hợp pháp Nicolas Maduro.
Tuần trước, Bộ Ngoại giao Đức thể hiện sự ủng hộ đối với các lệnh trừng phạt nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các quan chức thân cận với ông. Berlin đã công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời.
Đức lên án việc chính quyền Maduro ngăn chặn viện trợ nhân đạo của Mỹ vào Venezuela từ Colombia và Brazil. Trong khi đó, Caracas bày tỏ lo ngại rằng viện trợ thực chất là một cái bẫy để phe đối lập có thể thực hiện cuộc đảo chính chống lại chính quyền Maduro.
Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời vào ngày 23.1. Ông được Mỹ và khoảng 50 quốc gia ủng hộ, trong khi Tổng thống Maduro được quân đội hậu thuẫn và nhiều nước như Nga, Trung Quốc, Cuba, Thổ Nhĩ Kỳ công nhận là lãnh đạo hợp pháp.
Tổng hợp