![]() |
Người dân tham dự một cuộc triển lãm súng ở thủ đô Manila, Phi Luật Tân năm 2012. Photo Courtesy: Reuters |
Chính phủ Phi Luật Tân mới ra một đạo luật có hiệu trong tháng này trong đó các nhà báo, linh mục, luật sư, bác sĩ, y tá, kế toán và kỹ sư ở Phi Luật Tân được phép mang theo súng khi ra khỏi nhà.
Theo tờ South China Morning Post Đạo luật Cộng hòa 10591, được thông qua hồi năm 2013, bắt đầu có hiệu lực kể từ tháng 1.2014.
Theo đạo luật này, các nhà báo, linh mục, luật sư, bác sĩ, y tá, kế toán và kỹ sư thường gặp nguy hiểm trong lúc tác nghiệp, nên được mang theo súng trong người.
Họ chỉ cần vượt qua các cuộc kiểm tra sử dụng ma túy, tâm lý, không có tiền án tiền sự trong vòng 2 năm sẽ được cấp giấy phép mang theo súng.
Cũng theo đạo luật mới này, những người sở hữu súng phải có ba loại giấy phép riêng biệt. Một là giấy phép sở hữu súng trước khi mua súng. Hai là khẩu súng muốn mua phải được đăng ký. Ba là giấy phép cho phép mang súng ra khỏi nhà.
Giám đốc Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Phi Luật Tân, tướng Alan Purisima cho biết, đạo luật mới sẽ giúp hạn chế tội phạm sử dụng súng.
Ông Purisima lưu ý những người mang súng ra khỏi nhà mà không có đủ giấy phép sẽ bị phạt 2 năm tù, nặng hơn so với luật cũ chỉ 4 tháng.
Vào đêm giao thừa 31.12.2013, 21 người đã trúng đạn trong những vụ bạo lực có sử dụng súng ở khắp Phi Luật Tân, trong đó có một trẻ sơ sinh thiệt mạng.
South China Morning Post cho hay nhiều chính trị gia Phi Luật Tân sở hữu khẩu súng, kể cả Tổng thống Phi Luật Tân Benigno Aquino.