Phái đoàn Mỹ tới Bắc Kinh đàm phán thương mại. Photo Courtesy: Reuters Ngày 27/3, Trung Quốc đã đưa ra các đề xuất chưa từng có trong các cuộc đàm phán với Mỹ về một loạt các vấn đề bao gồm chuyển giao công nghệ bắt buộc khi hai bên nỗ lực vượt qua những trở ngại còn lại để đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài, mà Tổng thống Donald Trump đã áp thuế đối với 250 tỷ đôla hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào năm ngoái nhằm buộc Trung Quốc thay đổi cách thức kinh doanh với phần còn lại của thế giới và để mở rộng hơn nền kinh tế Trung Quốc cho các công ty Mỹ.
Nguồn tin của Reuters cho biết Trung Quốc đã đưa lên bàn đàm phán đề xuất mạnh hơn trước đây, trong đó có vấn đề về chuyển giao công nghệ. Các nhà đàm phán đã có tiến triển về chi tiết văn bản thỏa thuận, nhằm giải quyết các lo ngại của Mỹ.
Một trong bốn quan chức giấu tên của chính quyền Mỹ cho biết với Reuters rằng, Trung Quốc đã đưa lên bàn đàm phán các đề xuất, trong đó có đề xuất liên quan đến vấn đề chuyển giao công nghệ. “Họ (Trung Quốc) nói về vấn đề ép chuyển giao công nghệ theo một cách mà trước đây họ chưa bao giờ muốn nói”, quan chức trên cho biết. Tuy nhiên, quan chức này từ chối cung cấp thêm chi tiết.
Ông cho biết: “Nếu nhìn vào nội dung thỏa thuận một tháng trước so với hôm nay, có thể thấy chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa đạt đạt điều mà chúng tôi muốn”.
Theo Reuters đưa tin trước đó, phái đoàn đàm phán của Mỹ hiện thảo luận về các thỏa thuận bằng văn bản trong 6 lĩnh vực gồm: chuyển giao công nghệ bắt buộc, tấn công mạng, sở hữu trí tuệ, dịch vụ, tiền tệ, nông nghiệp và hàng rào phi thuế quan.
Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin hiện đã có mặt tại Bắc Kinh để tiếp tục các vòng đàm phán thương mại mới với giới chức Trung Quốc nhằm ngăn chặn cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tiếp sau cuộc đàm phán này sẽ là cuộc đàm phán vào tuần tới tại Washington.
Một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, các cuộc đàm phán thương mại sẽ tiếp diễn cho đến khi hai bên đạt được tiến triển đáng kể trong các vấn đề cốt lõi. “Có thể là đến tháng 5 hoặc tháng 6, song cũng có thể là tháng 4, chúng tôi không thể chắc chắn được”, quan chức trên nói. Cũng theo quan chức này, Mỹ và Trung Quốc vẫn còn bất đồng về vấn đề sở hữu trí tuệ cũng như phương thức thực hiện thỏa thuận.
Hơn nữa, trong khi Bắc Kinh muốn thỏa thuận phải bao gồm việc Mỹ dỡ bỏ chính sách áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc, thì Tổng thống Donald Trump hồi tuần trước nói rằng, ngay cả khi đạt được thỏa thuận, Mỹ có thể vấn duy trì đánh thuế lên hàng hóa Trung Quốc trong một thời gian nữa để đảm bảo Bắc Kinh tuân thủ thỏa thuận.
Năm ngoái, Tổng thống Mỹ – Donald Trump đã áp thuế lên 250 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc, nhằm buộc nước này thay đổi chính sách trong kinh doanh với các nước khác và tăng mở cửa nền kinh tế với các công ty Mỹ. Một trong các yêu cầu của ông Trump là Bắc Kinh chấm dứt các hành động mà Mỹ cho là đánh cắp bản quyền sở hữu trí tuệ và ép buộc công ty Mỹ chuyển giao công nghệ.
Tổng hợp