Hướng điều tra vụ án nữ sinh giao gà bị hiếp, giết ở Điện Biên có nhiều thay đổi khi Công an tỉnh xác định lại bị can chủ mưu là Vi Văn Toán – vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.
Ngày 31-3, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết kết quả điều tra đến nay đủ căn cứ xác định Vi Văn Toán (37 tuổi, trú trú đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) có vai trò chủ mưu trong vụ nữ sinh Cao Mỹ D. bị bắt cóc chiều 30 Tết và bị hiếp, giết.
Khác với thông tin trước đó, ở giai đoạn đầu của vụ án, công an xác định Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng là chủ mưu. Công đã bàn bạc với Hùng lên kế hoạch dụ nữ sinh D. đến chỗ vắng để bắt cóc, cướp tài sản.
Theo đại tá Tráng A Tủa – phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên – sau khi bị khởi tố, bắt giam, bị can Toán tỏ ra ngoan cố không chịu khai nhận hành vi phạm tội.
“Tuy nhiên một số tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được và lời khai của các bị can khác chứng minh vai trò chủ mưu của Toán và các mối liên hệ khác”, đại tá Tủa thông tin.
Theo Công an tỉnh Điện Biên, Vi Văn Toán và Vương Văn Hùng đã có mối quan hệ từ khi còn thụ án trong trại tù. Sau khi ra tù, cả hai là “bạn nghiện” của nhau. Hùng, Bùi Văn Công và nhóm bị can còn lại trong vụ án thường xuyên mua ma túy của vợ chồng Toán.
Công an tình nghi và điều tra theo hướng Vi Văn Toán đã thuê nhóm Bùi Văn Công bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ D. Từ đó dẫn đến vụ trọng án nhóm này hiếp và giết D.
Trong một diễn biến khác, vợ của Toán là Vì Thị Thu cũng bị Công an bắt đề điều tra về hành vi bán ma túy cho nhóm của Bùi Văn Công.
Tuy nhiên đến nay Công an chưa xác định và chưa thông tin việc Thu có liên quan đến vụ bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ D. Do đó thông tin Thu là bị can thứ 10 trong vụ trọng án này là chưa chính xác. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an Điện Biên đã khởi tố 9 bị can trong vụ nữ sinh viên đi giao gà bị sát hại.
Theo TTO