Nhật hoàng Akihito (trái) sẽ chính thức thoái vị ở tuổi 85 vì lý do sức khỏe, nhường ngai vàng cho con trai Naruhito, kết thúc triều đại hiện nay có niên hiệu “Heisei”. Photo Courtesy: Reuters Nhật Bản hôm nay chính thức thông báo, triều đại Nhật Hoàng mới sẽ có niên hiệu là “Reiwa”. Triều đại này chính thức bắt đầu vào tháng tới, khi Thái tử Naruhito lên nối ngôi cha, Nhật hoàng .
Triều đại Reiwa sẽ bắt đầu khi Nhà Vua mới bắt đầu trị vì từ ngày 1/5. Tổng thư ký Nội các Yoshihide Suga đưa ra thông báo này lúc 11h30 hôm 1.4 (giờ địa phương). Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tổ chức một cuộc họp báo ngắn trong ngày hôm nay.
Những thông tin này có thể không gây nhiều chú ý cho người ngoài, nhưng lại là sự kiện lớn ở Nhật Bản, được đánh dấu bởi những số báo đặc biệt, các lễ hội thư pháp và lễ hội công cộng.
Công lịch được sử dụng rộng rãi ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, nhưng Nhật Bản là quốc gia duy nhất vẫn sử dụng lịch cổ Trung Hoa trong nhiều tài liệu và ghi chép.
Vì thế, tên của kỷ nguyên mới sẽ có tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, gây ra cơn sốt dự đoán điều gì sẽ đến sau khi thời đại “Heisei” (nghĩa là “hoà bình nơi nơi”) của Nhà Vua Akihito kết thúc.
Nhiều cuộc bàn bạc bí mật đã diễn ra suốt nhiều tháng qua để chọn tên cho thời kỳ mới, với kỳ vọng tên mới “mang ý nghĩa tích cực và lý tưởng cho nhân dân Nhật Bản”, báo chí địa phương dẫn các nguồn tin từ chính phủ cho biết.
Lựa chọn cuối cùng được đưa ra hôm 1/4 khi một ban gồm 9 thành viên, bao gồm cả nhà khoa học về tế bào gốc giành giải Nobel Shinya Yamanaka, đưa ra lựa chọn cuối cùng từ ít nhất 5 cái tên do các học giả đề xuất.
Tên mới phải tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt. Nó phải chứa 2 ký tự kanji, dễ đọc và dễ viết, và không phải tên phổ biến. Trước đó có dự đoán rằng tên triều đại mới không được bắt đầu bằng những chữ cái của tên các triều đại trước đó: Heisei, Showa, Taisho và Meiji.
Theo AFP, “Reiwa” (Lệnh Hòa) bao gồm 2 ký tự trong đó “Rei” có nghĩa là “trật tự” nhưng cũng có ý nghĩa “tốt lành”. Ký tự “Wa” được dịch ra là “hòa bình” hoặc “hòa hợp”. Niên hiệu này đáp ứng được tiêu chí dễ đọc và dễ viết, nhưng không quá phổ biến nhắm tránh nhầm lẫn khi sử dụng trong đời thường.
Niên hiệu, hay còn gọi là “gengo”, được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản, trên tiền xu, lịch, báo, và các văn bản chính thức. Việc công bố tên triều đại đánh dấu bước đầu tiên trong quá trình Nhật hoàng Akihito, 85 tuổi, sẽ chuẩn bị thoái vị và nhường ngôi vua cho con trai, Thái tử Naruhito, 59 tuổi.
Niên hiệu là cách mà Nhật Bản ghi nhận các dấu mốc lịch sử và Nhật Bản đang ở trong những tuần cuối cùng của triều đại Heisei, có nghĩa là “đạt được hòa bình”. Bằng lái xe, báo chí, các tài liệu hiện đang gọi năm 2019 là năm Heisei thứ 31.
Nhật Hoàng Akihito bày tỏ ý định thoái vị vào năm 2016, viện dẫn các vấn đề về tuổi tác và sức khỏe. Ông lên ngôi vào năm 1989.
Tổng hợp
.