Một tấm ảnh của nhà báo Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi. Photo Courtesy: Reuters Bộ ngoại giao Mỹ hôm 8.4 (giờ Washington D.C) công bố danh sách 16 công dân Ả Rập Xê Út bị cấm nhập cảnh Mỹ vì vai trò của họ trong vụ sát hại nhà báo Khashoggi.
Đích thân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đọc thông báo, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với áp lực gia tăng từ quốc hội đòi Washington phản ứng đối với cái chết của ông Khashoggi bên trong lãnh sự quán Ả Rập Xê Út tại Istanbul vào đầu tháng 10 năm ngoái, theo AFP hôm 9.4.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ các cá nhân có tên trong danh sách đã được chọn theo Điều khoản 7031(c) của Luật Bộ Ngoại giao, Các chiến dịch nước ngoài, và Những chương trình phân bổ liên quan 2019.
Điều khoản trên nêu rõ “trong những trường hợp Ngoại trưởng có thông tin đáng tin cậy cho thấy quan chức của các chính phủ nước ngoài có liên can đến những hành vi tham nhũng nghiêm trọng, hoặc vi phạm nhân quyền trắng trợn, những cá nhân đó và gia đình của họ không được phép nhập cảnh Mỹ”.
“Luật yêu cầu Ngoại trưởng phải công khai hoặc thông báo riêng về việc cấm nhập cảnh đối với các cá nhân và gia đình của họ”.
Trước đó, Bộ Ngoại gia Mỹ đã thu hồi thị thực của gần 20 quan chức Saudi Arabia và đóng băng tài sản của 17 người khác.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang chịu sức ép trước Quốc hội nước này về phản ứng sau vụ sát hại nhà báo Khashoggi.
Ông Jamal Khashoggi nổi tiếng là một nhà phê bình về các chính sách của Ả Rập Xê Út, mất tích vào tháng 10/2018 sau khi vào lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Ban đầu, Riyadh phủ nhận có mọi thông tin về nơi ở của nhà báo nhưng cuối cùng thừa nhận rằng Khashoggi đã bị giết bằng một mũi tiêm và hiện chưa rõ nơi phi tang xác của ông.
Văn phòng Công tố viên Istanbul cho biết vụ ám sát Khashoggi đã được lên kế hoạch từ trước trong khi một cuộc thăm dò của Liên Hợp Quốc kết luận rằng các quan chức chính phủ Ả Rập Xê Út đã thực hiện vụ giết người.
Tổng hợp