Nga khẳng định không nói với Mỹ về việc rút nhân sự khỏi Venezuela

05 Tháng 6, 2019 | Tin thế giới
TT Venezuela Nicolas Maduro và Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino tại Venezuela hồi tháng 3.2019. Photo Courtesy: Miraflores Palace/Handout via REUTERS

Tổng thống Donald Trump cho biết Nga thông báo với Mỹ rằng họ đã rút hầu hết nhân sự khỏi Venezuela, nhưng Điện Cẩm Linh khẳng định tình hình không có gì thay đổi.

“Đây rõ ràng là thông tin gián tiếp từ một số nguồn của báo chí, bởi chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía Nga về vấn đề này”, phát ngôn viên Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov hôm qua cho biết, đề cập tới phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga đang rút nhân viên khỏi Venezuela.

“Nga thông báo cho chúng tôi rằng họ đã rút hầu hết nhân sự của mình khỏi Venezuela”, Trump viết trên Twitter hôm 3/6 khi đang trong chuyến thăm cấp nhà nước Anh.

Tuy nhiên, ông Peskov cho hay các chuyên gia quân sự Nga vẫn ở Venezuela để thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng những trang bị đã được bàn giao cho nước này. “Quá trình đang diễn ra theo kế hoạch. Chúng tôi không hiểu câu ‘rút nhân sự’ đề cập tới điều gì”, phát ngôn viên nói.

Trước đó, tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ cũng đưa tin số lượng cố vấn quân sự Nga tại Venezuela đã rút từ mức hơn 1.000 cách đây vài năm xuống chỉ còn vài chục người khi hai nước không ký thêm hợp đồng mới.

Song tập đoàn quốc phòng Rostec, đơn vị chịu trách nhiệm về các hợp đồng với quân đội Venezuela, cho biết WSJ đã đưa ra con số “cao gấp nhiều lần thực tế”, đồng thời thêm rằng các chuyên gia quân sự thường xuyên đến và đi. Đại sứ Nga tại Venezuela Vladimir Zaemsky cũng khẳng định “không có đề xuất nào về cắt giảm nhân lực”.

Nga – Mỹ có quan điểm đối lập về vấn đề Venezuela do Moskva ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro, trong khi Washington công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido là “tổng thống lâm thời”. Trump hồi tháng ba kêu gọi Nga “rời khỏi” Venezuela sau khi Moskva triển khai khoảng 100 binh sĩ tới nước này.

Chính quyền Trump nhiều lần khẳng định sự hỗ trợ từ Nga, Trung Quốc và Cuba đã giúp ông Maduro duy trì quyền lực của mình. Washington cũng kêu gọi hai nước này rút lực lượng quân đội của mình khỏi Venezuela.

Mátxcơva đã cử lực lượng đặc biệt của quân đội Nga, cùng các sĩ quan an ninh mạng tới Caracas vào tháng 3-2019, theo các quan chức Mỹ.

Nguồn tin của Reuters cho biết các nhà thầu quân sự tư nhân làm nhiệm vụ bí mật cho Nga đã đến Venezuela vào cuối tháng 1 năm nay để giúp ông Maduro tăng cường an ninh.

Tuy chưa có thông tin chính thức từ phía Nga, Reuters đánh giá rằng điều này có thể là sự mất mát lớn đối với ông Maduro nếu những lời tổng thống Mỹ nói là đúng.

Tuyên bố của ông Trump đến sau khi tờ Wall Street Journal ngày 2-6 đưa tin Rostec – tập đoàn vũ khí hàng đầu của Nga, cắt giảm nhân sự tại Venezuela.

Mỹ, cũng như nhiều quốc gia phương Tây khác, hiện ủng hộ ông Juan Guaido – lãnh đạo phe đối lập tại Venezuela.

Ông Guaido đã viện tới Hiến pháp Venezuela hồi tháng 1 để tự xưng là tổng thống lâm thời. Ông này đồng thời bác bỏ tính hợp pháp của cuộc bầu cử năm 2018 do ông Maduro tổ chức.

Theo Reuters, tuyên bố của ông Trump dường như trái ngược với các đánh giá khắt khe của những trợ lý của ông, về vai trò của Nga ở quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng hợp