Hàng ngàn người Hong Kong biểu tình để phản đối dự luật dẫn độ

10 Tháng 6, 2019 | Tin thế giới
Biểu tình phản đối dự luật dẫn độ tại Hong Kong. Photo Courtesy: Reuters

Hàng nghìn người đang tập trung ở trung tâm Hong Kong để biểu tình phản đối một dự luật dẫn độ cho phép các nghi phạm được dẫn độ tới Trung Quốc đại lục để xét xử. Hơn 2.000 cảnh sát đã được triển khai để đối phó với cuộc biểu tình lớn nhất trong 15 năm qua.

Các nhà tổ chức cho biết cuộc biểu tình hôm nay dự kiến thu hút hơn 500.000 người tham gia. Đài RTHK đưa tin, các quan chức cảnh sát đã kêu gọi công chúng kiềm chế, khi họ phải huy động hơn 2.000 cảnh sát để đối phó với cuộc biểu tình.

Đây có thể là cuộc biểu lớn nhất tại Hong Kong kể từ cuộc biểu tình thu hút lượng người tương tự vào năm 2003 để phản đối các kế hoạch của chính quyền nhằm thắt chặt các luật an ninh quốc gia, mà sau đó đã bị hủy bỏ.

Phe đối lập phản đối dự luật dẫn độ đã thu hút nhiều thành phần tham gia, từ các doanh nhân ủng hộ giới thượng lưu và các luật sư tới các sinh viên, những nhân vật ủng hộ dân chủ và các nhóm tôn giáo.

“Tôi tới đây để đấu tranh”, một người ngồi xe lăn tên là Lai, 78 tuổi, nói. Lai là một trong những người đầu tiên tới công viên Victoria trước khi cuộc biểu tình bắt đầu lúc 3 giờ chiều giờ địa phương.

“Có thể cuộc biểu tình là vô ích, không cần biết là có bao nhiêu người ở đây. Chúng tôi không có đủ sức mạnh để kháng cự vì chính quyền Hong Kong được đại lục hậu thuẫn”, Lai nói.

Đây là cuộc biểu tình trong một ngày lớn nhất tại đặc khu này kể từ năm 2003. Khi đó, 500.000 người xuống đường phản đối chính quyền lên kế hoạch thắt chặt luật an ninh, theo Reuters. Trong đợt đại biểu tình Chiếm Trung Hoàn kéo dài gần 3 tháng hồi năm 2014 cũng chỉ có khoảng 100.000 người có mặt thường trực trên đường phố.

Theo tờ South China Morning, có một số vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình, nhưng không nghiêm trọng.

Sự phản đối dự luật lan rộng trong cộng đồng, kéo theo cả doanh nhân, luật sư cho đến sinh viên hay các nhóm dân chủ và tôn giáo. Photo Courtesy: Reuters

Theo dự luật, các lãnh đạo Hồng Kông có quyền ra lệnh đưa nghi phạm bị truy nã đến đại lục, Macau, Đài Loan cũng như những nước có ký kết hiệp ước về dẫn độ.

Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga và các quan chức khác cho rằng dự thảo là cần thiết để xóa bỏ “lổ hổng pháp lý tồn tại từ lâu”, chấm dứt tình trạng tội phạm truy nã từ đại lục lợi dụng đặc khu hành chính này làm nơi trú ẩn.

Tuy nhiên, dự luật bị chỉ trích làm giảm sự độc lập của hệ thống tư pháp Hồng Kông và khiến người dân có nguy cơ đối mặt với cáo buộc không rõ ràng cùng khả năng bị xét xử không công bằng ở đại lục. “Nếu dự luật được thông qua thì bất kỳ ai cũng có thể biến mất khỏi Hồng Kông và không có chuyện xét xử công bằng ở Trung Quốc đại lục”, thầy giáo Garry Chiu cùng vợ và con gái 1 tuổi nói với Reuters. Nhiều người kêu gọi Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga và các quan chức cấp cao khác từ chức.

Một số nhà quan sát cảnh báo tình hình hiện nay có nguy cơ làm bùng phát một cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội kéo dài tương tự như giai đoạn từ tháng 9-12.2104.

Hội đồng Lập pháp Hồng Kông sẽ có phiên họp lần 2 về dự luật vào ngày 12.6. Phiên họp hồi tháng 5 xảy ra trong hỗn loạn do vụ ẩu đả giữa các nhà lập pháp đối lập và những người ủng hộ chính quyền trung ương. Dự luật này dự kiến sẽ được thông qua vào tháng 7 tới.

Hồi tháng 4, hàng ngàn người cũng đã tham gia biểu tình, yêu cầu chính quyền Hồng Kông hủy bỏ dự luật dẫn độ.

Tổng hợp