Bất chấp biểu tình, Lãnh đạo Hong Kong quyết giữ dự luật dẫn độ sang Trung Quốc

11 Tháng 6, 2019 | Tin thế giới
Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga họp báo hôm 10.6.2019. Photo Courtesy: Reuters

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong tuyên bố sẽ không rút dự luật cho phép dẫn độ các nghi phạm tới Trung Quốc, bất chấp làn sóng biểu tình rầm rộ của hàng trăm nghìn người vào cuối tuần qua.

Trong bình luận đầu tiên kể từ sau cuộc biểu tình quy mô lớn hôm 9.6, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga không cho thấy dấu hiệu rằng chính quyền Hong Kong sẽ xuống thang trước sức ép của người dân.

“Đây là một phần dự luật rất quan trọng nhằm giúp củng cố tư pháp, đồng thời bảo đảm rằng Hong Kong sẽ thực hiện các cam kết quốc tế về tội phạm xuyên quốc gia và xuyên biên giới”, bà Nga tuyên bố.

Trưởng đặc khu Lam khẳng định dự luật vẫn sẽ được đưa ra tranh luận trước cơ quan lập pháp Hong Kong vào ngày 12.6 theo kế hoạch, bác bỏ yêu cầu trì hoãn hoặc rút hoàn toàn dự luật do người biểu tình đưa ra. Nếu dự luật được thông qua, cư dân Hong Kong, công dân Trung Quốc cùng những người nước ngoài sống tại trung tâm tài chính toàn cầu này đều có nguy cơ bị dẫn độ nếu bị truy nã ở Trung Quốc đại lục.

Bà Lam khẳng định đám đông biểu tình là bằng chứng cho thấy quyền tự do ngôn luận vẫn được bảo đảm ở Hong Kong, đồng thời cho rằng các lãnh đạo đặc khu đã nhượng bộ rất nhiều để dự luật không liên quan tới những vụ án chính trị. “Chúng tôi đã lắng nghe và lắng nghe rất chăm chú”, bà Lam nói thêm.

Tuy nhiên, nhiều người biểu tình chỉ trích lãnh đạo Hong Kong đã phớt lờ sự phản đối của công luận. “Hơn một triệu người đã tuần hành và chính quyền vẫn không để ý tới người dân. Họ đang dần biến thành chính quyền độc tài”, nhà lập pháp Ip Kin-yuen phát biểu.

Nhà phân tích chính trị Dixon Sing cảnh báo bà Lam có thể rơi vào tình huống “tự sát chính trị” nếu tiếp tục đối đầu với những người biểu tình. “Sẽ ngày càng ít người tin tưởng bà ấy và chính quyền Hong Kong”, Sing nói thêm.

Người Hong Kong hôm 9/6 biểu tình để phản đối dự luật, vốn cho phép đưa tội phạm tới Trung Quốc đại lục, Đài Loan hoặc Macau để xét xử. Một nhà tổ chức biểu tình cho biết hơn một triệu người đã tham gia tuần hành, trong khi cảnh sát nói rằng con số này là 240.000 người. Đây được xem là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi đặc khu Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc năm 1997.

Trong khi đó, China Daily, báo nhà nước Trung Quốc, hôm nay đăng bài bình luận nhận định “các thế lực nước ngoài” đang tìm cách gây tổn hại cho Trung Quốc bằng cách kích động hỗn loạn ở Hong Kong.

Tổng hợp