Việt Nam đánh giá tình hình chấp hành sau thanh tra lần 3 của EC

03 Tháng 9, 2020 | Tin Việt Nam

Cơ quan chức năng Việt Nam đánh giá về tình hình chấp hành đánh bắt hải sản theo qui định sau khi Ủy ban Châu Âu (EC) hoàn thành thanh tra lần thứ 3 đối với hoạt động khai thác hải sản của Việt Nam sau hơn 2 năm cảnh báo “thẻ vàng” về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo tin truyền thông Nhà nước Việt Nam loan đi vào ngày 3 tháng 9, sau đợt kiểm tra lần thứ 3 từ ngày 25/5 đến 5 tháng 6 vừa qua, EC có đánh giá cao những việc Việt Nam đã làm được và đã có chuyển biến được cho là tích cực về chống khai thác IUU. Tuy vậy, EC cũng nhắc nhở rằng, nếu còn tàu vi phạm thì rất khó gỡ “thẻ vàng” và chưa quản lý tàu cá chặt chẽ.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Việt Nam đã có sự quản lý tàu cá nhưng còn bất cập vì chưa nắm kỹ 14 hành vi vi phạm về IUU. Chẳng hạn, quy định việc khai thác ở vùng lộng, vùng ven bờ hay vùng khơi là tàu chỉ được khai thác ở vùng đó. Không như trước đây, tàu khai thác vùng khơi có thể vào vùng lộng hay ven bờ…

Ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho truyền thông trong nước biết, Việt Nam gặp nhiều khó khăn về quản lý đội tàu do có lượng tàu lớn với trên 30.000 tàu. Chưa thể lắp đặt thiết bị định vị cho tất cả các tàu.

Cũng liên quan vấn đề đánh bắt cá, tỉnh Khánh Hòa cho biết kiên quyết xử lý vi phạm trong khai thác thủy sản.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức 334 đợt tuần tra trên các vùng biển của tỉnh; kiểm tra 430 tàu cá; xử phạt 32 tàu cá vi phạm. Tuy vậy, vẫn còn một số tàu hoạt động nghề cấm, vùng cấm. Việc bắt quả tang khó khăn vì các tàu vi phạm thường hoạt động lén lút về đêm, khi thấy lực lượng chức năng thì lập tức cắt lưới, bỏ chạy. Khi bị lập biên bản thì có nhiều trường hợp chống đối quyết liệt.

Theo ông Nguyễn Trọng Chánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa, thời gian tới chi cục sẽ tổ chức nhiều đợt kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển tỉnh quản lý; xử lý mạnh các vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản, nhất là các vùng cấm, nghề cấm.