Cảnh ngập nước tại Sài Gòn ngày 30/9. Photo courtesy: RFA Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) vẫn còn nhiều điểm ngập nặng cần lên kế hoạch chống ngập cho thời gian tới.
Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vừa nêu khi Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) TPHCM Nguyễn Thành Phong trực tiếp kiểm tra nhiều điểm ngập nặng trên địa bàn thành phố.
Theo Sở Xây dựng TPHCM, vào năm 2016 có 40 tuyến đường ngập nặng. Ước tính đến hết năm 2020, Thành phố sẽ giải quyết được 11/17 tuyến đường ngập nước và 14/23 tuyến đường ngập nước đã xử lý tạm trước đó.
Ngoài ra, TPHCM có 9 tuyến đường trục chính ngập do triều, gồm 2 tuyến đường bị ngập nặng là đường Lương Định Của, Huỳnh Tấn Phát và 7 tuyến đường bị ngập nhẹ…
Để giải quyết tình trạng này, ông Phong đề nghị phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, cũng như nghiên cứu xây dựng hệ thống đê dọc sông Sài Gòn, phân kỳ bố trí vốn đầu tư hợp lý…
Còn Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thì cho rằng, dù công tác phòng, chống ngập, giảm ngập nước cấp bách, nhưng là công việc thường xuyên và cũng mang tính lâu dài.
Do đó ông Nên cho rằng trong thời gian tới, Thành phố cần có những cuộc họp bàn kỹ hơn, nếu xử lý không giảm ngập được ngay, thì phải hoàn thành những việc còn dang dở. Xử lý tình trạng ngập nước phải làm đồng bộ, chứ không chỉ đơn thuần xử lý cục bộ. Bởi vì theo ông Nên, dự báo thì tình hình bão, lũ đang diễn biến phức tạp, nếu không tập trung xử lý sẽ trở tay không kịp.