Phùng Quyết Sinh và Phạm Mạnh Huynh tại phiên tòa. Photo courtesy: phapluat.vn TAND tỉnh Quảng Ninh hôm 30 tháng 10 năm 2020, tuyên hai bị cáo tổng cộng 13 năm tù giam về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.
Truyền thông Nhà nước Việt Nam đưa tin ngày 3 tháng 11 và cho biết hai bị cáo gồm: Phạm Mạnh Huynh và Phùng Quyết Sinh. Cả hai đều trú tại tỉnh Quảng Ninh.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, hôm 7 tháng 6 năm 2020, tổ công tác liên ngành phát hiện Huynh và Nam điều khiển xe máy chạy hướng Móng Cái – Hạ Long chở theo một người Trung Quốc là Wu Ding Fu không có giấy tờ nhập cảnh vào Việt Nam. Tổ công tác bàn giao ba người cho Công an TP Móng Cái. Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.
Cụ thể, đầu tháng 5 năm 2020, Hiên Văn Tuấn mở công ty Shipper Móng Cái làm dịch vụ vận chuyển hàng, thuê Phạm Mạnh Huynh và Phùng Quyết Sinh điều hành công ty.
Đêm 6 tháng 6, Tuấn kêu Huynh đi đón 6 người Trung Quốc để đưa qua Việt Nam. Rạng sáng 7 tháng 6, Huynh và Sinh đi xe máy tới xã Vạn Ninh đón người. Lúc này 6 người Trung Quốc vừa vượt qua sông Ka Long vào Việt Nam. Huynh và Sinh thuê thêm 2 người chở nhóm người Trung Quốc qua trạm kiểm soát liên hợp Km15 với giá 150.000 đồng/người.
Ngày 12 tháng 6 năm 2020, Phạm Mạnh Huynh và Phùng Quyết Sinh bị bắt khẩn cấp về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Riêng Hiên Văn Tuấn đã bỏ trốn nên công an phát lệnh truy nã.
Với những chứng cứ và lời khai tại tòa, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Phạm Mạnh Huynh 8 năm tù và Phùng Quyết Sinh 5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.