Việt Nam sẽ xây dựng trung tâm siêu máy tính tại thành phố Thủ Đức

16 Tháng 12, 2020 | Tin Việt Nam
Một góc thành phố Thủ Đức. Photo courtesy: RFA

Thành phố Thủ Đức sẽ là nơi được dự kiến xây dựng trung tâm siêu máy tính lớn nhất Việt Nam, thậm chí có thể là trung tâm siêu máy tính nhanh nhất khu vực Đông Nam Á (ASEAN).

Truyền thông Nhà nước Việt Nam cho biết ông Nguyễn Thiện Nhân, cựu Bí thư TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị tuyên bố như vừa nêu tại lễ vinh danh và trao chứng nhận Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 2020, do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (Vinasa), được tổ chức tối hôm 14/12.

Trong sự kiện này, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định rằng thành phố Thủ Đức, vừa được Quốc hội chấp thuận thành lập trong tháng 12/2020, sẽ chính là thành phố của trí tuệ nhân tạo và của tri thức.

Cựu Bí thư TP.HCM nêu lên 4 yếu tố minh chứng cho điều ông nói; bao gồm thành phố Thủ Đức có có khu công nghệ cao xuất khẩu 20 tỷ USD, trong khi chi phí đầu tư chỉ hơn 8 tỷ USD, có số lượng 100 ngàn sinh viên và hơn 2000 tiến sỹ, được xem như là nguồn nhân lực quan trọng để phát triển công nghệ thông tin, có cơ sở hạ tầng như tàu điện ngầm, cảng container và gần hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành; đồng thời dự kiến sẽ xây dựng trung tâm siêu máy tính lớn nhất của Việt Nam và nhanh nhất của ASEAN.

Cũng tin liên quan thành phố Thủ Đức sắp được hình thành, truyền thông Nhà nước Việt Nam, vào ngày 16/12, dẫn nhận định của giám đốc cao cấp Savills Việt Nam, ông Sử Ngọc Khương, rằng việc thành lập thành phố Thủ Đức sẽ là cú hích thúc đẩy phát triển ở phía Đông TP.HCM.

Theo ông Sử Ngọc Khương, năng lực đầu tư vào thành phố Thủ Đức rất quan trọng, gồm cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội. Hiện tại, thành phố Thủ Đức đang là “cú hích” lớn đến thị trường bất động sản.

Báo giới dẫn lời giám đốc cao cấp Savills Việt Nam rằng thành phố Thủ Đức không phải đổi tên là trở thành đô thị mà phải là nơi có người dân tập trung về sinh sống và làm việc, phải tạo được công ăn việc làm, an cư xã hội cũng như đảm bảo được tính liên kết vùng giữa Thủ Đức và các tỉnh lân cận.

Giới chuyên gia và Đại biểu Quốc hội như bà Phạm Chi Lan và ông Trần Du Lịch lên tiếng cảnh báo cần lưu tâm tránh tình trạng “vết xe đổ” Thủ Thiêm trong quá trình xây dựng thành phố Thủ Đức.