Bị can Trần Thị Hoa tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hôm 23/12.
Photo Courtesy hatinh.vn
Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Hà Tĩnh hôm 23/12 đã tuyên tổng hình phạt 20 năm tù giam đối với bị can Trần Thị Hoa, ở huyện Lộc Hà, với cáo buộc ‘Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép’ và ‘lừa chạy xuất khẩu lao động sang New Zealand’.
Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vừa nói cùng ngày.
Theo cáo trạng, vào cuối năm 2018, nhận lời đề nghị của anh Q., anh L. và chị N. ở Hà Tĩnh để tổ chức trốn sang New Zealand lao động. Trần Thị Hoa nhờ Nguyễn Thị Trà ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai làm thủ tục cho 3 người này.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, hai anh Q và L đã gặp Trà thỏa thuận chi phí 600 triệu đồng mỗi người, sẽ đóng trước 500 triệu đồng/người, sau khi có visa sẽ đóng tiếp số tiền còn lại. Trong số này Hoa được nhận 150 triệu đồng mỗi người theo thỏa thuận với Trà.
Đến tháng 2/2019, anh Q. đã nộp tiếp 100 triệu đồng còn lại cho Trà khi có visa. Tuy nhiên, khi đến New Zealand, anh Q. đã bị trục xuất về nước.
Sau đó, vào tháng 3/2019, Chị N. nhờ Hoa đưa đi lao động tại New Zealand với chi phí 630 triệu đồng. Tương tự Hoa được hưởng lợi 150 triệu đồng. Khi đến New Zealand, chị N. cũng đã bị trục xuất về nước do nhập cảnh không đúng mục đích.
TAND Hà Tĩnh hôm 23/12 đã tuyên án Trần Thị Hoa 5 năm tù giam về tội ‘tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép’
Trước đó vào ngày 25/6/2020, TAND Hà Tĩnh cũng tuyên án 15 năm tù đối với Hoa về tội ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’, tổng cộng Hoa phải chịu mức án 20 năm tù giam.
Riêng Nguyễn Thị Trà, cơ quan điều tra không xử lý hình sự vì cho rằng Trà không biết mục đích của L., Q., N. là lợi dụng visa du lịch để trốn ở lại lao động. Cơ quan chức năng cũng kết luận Trà bị Trần Thị Hoa lợi dụng để lừa đảo.