Việt Nam điều trị cai nghiện ma túy cho hơn 38 ngàn người

23 Tháng 12, 2020 | Tin Việt Nam

Việt Nam hiện có hơn 38 ngàn người nghiện ma túy đang được quản lý và điều trị tại các cơ sở cai nghiện.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam, vào ngày 22/12, dẫn Báo cáo công tác phòng, chống ma túy năm 2020 của Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội trình Bộ Công an ghi nhận số liệu vừa nêu.

Cụ thể, trong năm 2020 có tổng số 38.409 người đang được quản lý tại cơ sở cai nghiện. Trong đó có hơn 30.200 người cai nghiện bắt buộc, hơn 5 ngàn người cai nguyện tự nguyện và gần 3000 người trong các cở sở xã hội.

Theo báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội, công tác cai nghiện tại cơ sở cai nghiện hay tại nhà và xã hội đều còn những bất cập. Chẳng hạn, tình trạng học viên cai nghiện gây rối, bỏ trốn tập thể tại các trung tâm cai nghiện. Còn cai nghiện tại nhà thì đa số người nghiện và gia đình của họ không tự giác khai báo và đăng ký các hình thức cai nghiện.

Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội ghi nhận nguyên nhân của các hạn chế trong công tác cai nghiện là do chính quyền địa phương xem nghiện ma túy là tệ nạn xã hội và cần có biện pháp xử lý trừng phạt và răn đe. Trong khi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam yêu cầu hướng tới chủ yếu cai nghiện tự nguyện và cộng đồng trong đề án đổi mới công tác cai nghiện, theo xu hướng của thế giới xem người nghiện là bệnh nhân và họ cần được quan tâm cũng như được cai nguyện tự nguyện tại địa phương.

Trong báo cáo năm 2020, Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội đề xuất cần tiếp tục phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trong thời gian tới. Đồng thời, các cơ quan liên quan có kế hoạch phối hợp nhằm bảo đảm an ninh trật tự và điều trị rối loạn tâm thần tại cơ sở cai nghiện ma túy. Bên cạnh đó, cũng cần thiết nghiên cứu các chương trình học nghề dành cho người nghiện ma túy.

Trước đó tại một phiên giải trình trước Quốc hội liên quan dự án Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi, Bộ trưởng Tô Lâm đề xuất Bộ Công an quản lý các cơ sở cai nghiện ma túy nếu luật cho phép vì đây là một biện pháp ngăn ngừa tội phạm.

Đề xuất này được đưa ra với lý giải của Bộ trưởng Tô Lâm liên quan tình trạng nhiều học viên cai nghiện đập phá, trốn trại ra ngoài, gây mất trật tự xã hội. Ông Tô Lam trưng dẫ vụ việc hàng trăm học viên ở trung tâm cai nghiện Đồng Nai, hồi tháng 11/2016 đã đập phá trại và tràn ra ngoài tìm cách thoát thân.

Báo giới Nhà nước Việt Nam cho biết theo cơ quan chức năng, hầu hết những học viên trốn thoát trong vụ việc này đều thuộc diện bị tòa quyết định cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, các học viên sau khi bị bắt trở lại trung tâm cai nghiện, khai báo rằng họ bỏ trốn là do bị cưỡng bức lao động, bị đánh đập khi có sai phạm trong thời gian cai nghiện.