Gốc cây cổ thụ bị cưa hạ trong rừng đặc rụng Mường Phăng. Photo courtesy: baomoi.com 173 cây gỗ trong rừng đặc dụng Mường Phăng bị người dân cưa về làm nhà. Đó là thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên được báo Nhà nước đưa tin hôm 23 tháng 12.
Tin cho biết số cây gỗ này chủ yếu là cây Dẻ, Vối thuốc, Mắc Khén, Thanh Mai và một số loại cây bản địa khác. Thời gian bị chặt hạ là từ cuối năm 2019 đến tháng 10 năm 2020. Hiện nay cơ quan chức năng, lực lượng kiểm lâm chưa phát hiện được cá nhân, tổ chức nào vi phạm. Theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên, việc rừng đặc dụng Mường Phăng bị cưa, chặt hạ chủ yếu là do nhân dân sinh sống trên địa bàn khai thác về phục vụ nhu cầu làm nhà ở trên địa bàn.
Truyền thông trong nước dẫn lời ông Hà Lương Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết, rừng đặc dụng Mường Phăng có hơn 30 bản dân sinh sống nằm xen kẽ trong rừng, kể cả vùng lõi. Do phong tục tập quán cần nhu cầu về gỗ để làm nhà nên người dân vẫn lén lút khai thác trộm gỗ trong rừng.
Theo quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, rừng đặc dụng Mường Phăng được quy hoạch chuyển tiếp, có chức năng bảo vệ di tích chiến dịch Điện Biên Phủ, là di tích quốc gia đặc biệt.
Ngày 22 tháng 10 năm 2020, Ngân hàng thế Giới công bố mở khoản tài chính 51,5 triệu đô la nhằm giúp Việt Nam giảm lượng khí thải carbon do mất rừng và suy thoái rừng. Chương trình đồng thời cũng hỗ trợ việc phục hồi rừng ở 6 tỉnh của vùng Bắc Trung Bộ, nơi có hơn 3 triệu héc-ta rừng và gần 1/3 dân số sống dưới mức nghèo đói của cả nước.