Sở TN&MT cho thuê đất vượt thời hạn Nhà nước quy định

03 Tháng 3, 2021 | Tin Việt Nam
Khu đất vàng tại địa chỉ 281 Tôn Đức Thắng hiện là nhà hàng tiệc cưới. Photo courtesy: tuoitre.com

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Thành phố Hà Nội đã không phát hiện một hợp đồng thời hạn 45 năm, vượt quá thời hạn được Nhà nước cho thuê đất 31 năm theo Luật Đất đai. Tin do truyền thông Nhà nước Việt Nam loan ngày 3/3.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội mới đây đã ban hành văn bản đồng ý với kết luận, kiến nghị của Thanh tra thành phố tại Kết luận số 6204 về thanh tra việc sử dụng đất, tài sản công của Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội tại thửa đất số 281, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội.

Kết luận thanh tra đã chỉ ra rằng, Sở TN&MT (trước kia là Sở Địa chính – Nhà đất) là đơn vị quản lý nhà nước về đất đai và trực tiếp ký hợp đồng cho thuê đất nhưng đã không kịp thời yêu cầu Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội làm thủ tục điều chỉnh tên đơn vị thuê đất trong hợp đồng thuê đất.

Sở TN&MT là đơn vị quản lý Nhà nước về đất đai và trực tiếp ký hợp đồng cho thuê đất nhưng đã không kịp thời phát hiện sai phạm của Công Sản xuất – Xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội.

Cũng liên quan việc cho thuê đất, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vừa công bố quyết định kỷ luật về Đảng đối với ông Bùi Văn Thành – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy An bằng hình thức cảnh cáo.

Lý do được nêu ra là ông Thành đã thiếu trách nhiệm trong việc lập các thủ tục chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của con ruột ông không đúng đối tượng, trái quy định pháp luật; thiếu trách nhiệm của người đứng đầu để cấp phó chuyển mục đích sử dụng đất nhiều trường hợp không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó có con ruột của ông.

Ngoài ra, ông Thành còn cho phép em vợ nuôi chim yến không đúng trình tự, thủ tục, quy hoạch vùng nuôi.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cho rằng vi phạm của ông Thành là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến úy tín của bản thân và tổ chức Đảng.