Thẻ bảo hiểm y tế. Photo courtesy: eva.vn Sở Y tế TP.HCM yêu cầu đến ngày 15 tháng Ba, tất cả 34 trạm y tế tại thành phố bị Bảo hiểm xã hội (BHXH) đưa vào danh sách ngưng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) phải tiếp tục ký hợp đồng phục vụ người dân. Báo Nhà nước đưa tin hôm 9/3/2021.
Theo đó, 34 trạm y tế bị đưa vào danh sách phải tạm ngưng phục vụ bệnh nhân là do chưa kịp bổ sung người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật do người trước nghỉ hưu; biến động nhân sự làm trạm y tế thiếu bác sĩ có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; một số trạm y tế đang trong giai đoạn làm thủ tục hành chính để được cấp phép lại do thay đổi vị trí do được xây dựng mới và một trạm có số lượt khám BHYT ít nên tự xin ngưng.
Do đó, Sở Y tế TP.HCM và BHXH thành phố vừa họp khẩn đề ra giải pháp không để 34 trạm y tế phải ngưng hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho bệnh nhân.
Liên quan vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai: Công ty BMS trúng gần 20 gói thầu với giá trị từ vài tỷ đến vài trăm tỷ tại các tỉnh, thành. Công ty BMS là công ty bị điều tra trong vụ án nâng khống giá thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai.
Nhiều cử tri đặt câu hỏi, phải chăng có vấn đề từ công tác quản lý hay tiếp tay của các cán bộ?
Trước những kiến nghị của cử tri, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản trả lời và cho biết năm 2018 đã tiến hành thanh tra chuyên đề diện rộng về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong hoạt động mua sắm, đấu thầu thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế; năm 2019, thanh tra chuyên đề diện rộng về mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; ngoài ra còn tiến hành một số cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Cuộc thanh tra đã kết thúc và đang trong quá trình xây dựng dự thảo kết luận thanh tra.