Ảnh minh họa: Thiên tai năm 2020 tại Việt Nam. Photo courtesy: kttvqg.gov.vn Bão và áp thấp nhiệt đới có khẳ năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển Bắc Biển Đông từ tháng Sáu, tháng Bảy và gia tăng trong những tháng tiếp theo trong năm 2021.
Truyền thông Nhà nưtrớc Việt Nam, vào ngày 16/3, dẫn dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thông tin vừa nêu.
Theo dự báo, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện ở Biển Đông từ nay đến tháng Năm. Tuy nhiên, từ tháng Sáu trở đi, bão và áp thấp nhiệt đới có thể tăng dần tần suất hoạt động ở vùng biển Bắc Biển Đông, gây ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong hai tháng Tám và Chín trong năm nay.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo cần phải đề phòng các cơn bão mạnh, phức tạp trên biển trong các tháng mùa mưa bão năm 2021. Trong thời gian chuyển mùa từ tháng Tư đến tháng Sáu, cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đồng thời cũng dự báo về nguồn nước trên các lưu vực sông phổ biến bị thiếu hụt từ 20-30%.
Riêng khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 25-60%, một số sông thấp hơn trên 60%. Nguy cơ khô hạn và thiếu nước xảy ra ở hai khu vực này.
Tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tình trạng xâm nhập mặn có thể xuất hiện thêm 3-4 đợt đến cuối tháng Tư. Và đến tháng Năm thì xu thế sẽ giảm dần.
Tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL được cho biết phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, triều cường và nhiều biến động trong thời gian tới.
Theo ghi nhận của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Việt Nam trong năm 2020 phải đối mặt với tình trạng thiên tai diễn biến phức tạp, khốc liệt và dị thường. Ước tính thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra trong năm ngoái lên đến 33.500 tỷ đồng và làm 342 người chết và mất tích.
Về tình trạng hạn mặn trong năm 2020 ở ĐBSCL, có đến 10/13 tỉnh trong vùng bị ảnh hưởng và hơn 58 ngàn héc-ta lúa bị thiệt hại. Trong đó, có 26 ngàn héc-ta bị mất trắng.