Bị cáo Lê Văn Phước tại phiên tòa phúc thẩm ngày 26/5/2020, tại Đà Nẵng. Photo courtesy: plo Cựu chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Phú Yên Lê Văn Phước và ba thuộc cấp vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSND) kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy án phúc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm, không giảm án. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vừa nói hôm 25/3.
Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 8/2017, Cựu chánh án TAND tỉnh Phú Yên và ba thuộc cấp đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thông đồng lập khống chứng từ, sổ sách, chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.
Ba bị cáo Phước, Lộc, Nhàn, Thảo bị truy tố tội tham ô theo khoản 3, 4 Điều 353 Bộ Luật Hình sự 2015. Tháng 12/2019, TAND tỉnh Phú Yên xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phước 15 năm sáu tháng tù, Lộc 17 năm tù, Nhàn 15 năm tù, Ngô Thị Phương Thảo ba năm tù.
Bốn bị cáo đều kháng cáo xin giảm án. Vào ngày 26/5/2020, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm chấp nhận giảm án cho Lê Văn Phước còn 12 năm sáu tháng tù, Trương Công Lộc còn 14 năm tù, Nhàn còn 13 năm tù và Thảo được hưởng án treo.
Theo Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao, Tòa Đà Nẵng đã vi phạm nghiêm trọng khoản 1, khoản 2, Điều 54 Bộ Luật Hình sự… và đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên.
Trong một diễn biến khác, VKSND tỉnh Phú Yên vừa quyết định truy tố hai phó giám đốc sở cùng 16 bị can là cán bộ, công chức ở Phú Yên vì cố ý làm lộ bí mật Nhà nước và một số tội danh khác trong vụ lộ đề thi công chức Phú Yên năm 2017-2018.
Theo cáo trạng, trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017 – 2018 của tỉnh Phú Yên, ông Phạm Văn Dũng – Phó giám đốc Sở Nội vụ, với chức trách được giao là Phó chủ tịch hội đồng thi, Trưởng ban ra đề thi, và ông Trần Doãn Xuân – Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch… cùng 16 người khác, đã làm lộ đề thi công chức để tư lợi.