Việt Nam xử lý 51 lãnh đạo do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham những trong năm 2021. Trong đó, 16 người bị xử lý hình sự và 35 người bị xử lý kỷ luật.
Thông tin vừa nêu được ghi nhận trong Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Chính phủ. Báo cáo này được phổ biến tại phiên họp thường trực mở rộng của Ủy ban Tư pháp, diễn ra vào sáng ngày 6/9.
Cụ thể, Việt Nam trong năm 2021 thực hiện hơn 3.100 cuộc kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng và phát hiện 276 vụ cùng 376 người vi phạm.
Tỷ lệ số vụ và số người vi phạm trong năm 2021 được ghi nhận giảm lần lượt hơn 27% và hơn 37% so với năm 2020.
Tổng số người bị xử lý hành chính là 188 với số tiền đã thu hồi được là 43 tỷ đồng, trong kiến nghị thu hồi hơn 50 tỷ đồng.
Đặc biệt, có 51 cán bộ lãnh đạo bị xử lý do liên quan tham nhũng. Trong đó, 16 người bị xử lý hình sự và 35 người bị xử lý kỷ luật với các hình thức bao gồm khiển trách, cảnh cáo và cách chức.
Chính phủ Việt Nam đánh giá trong báo cáo năm 2021 rằng công tác phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tốt nhưng cần giải pháp quyết liệt. Đồng thời, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong hành chính và dịch vụ công vẫn chưa ngăn chặn được hiệu quả.
Nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp nhận định tình hình tham nhũng trong năm 2021 diễn biến phức tạp. Trong đó, tội phạm về kinh tế, tham nhũng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ lợi ích nhóm trong nhiều lĩnh vực.
Riêng trong lĩnh vực y tế, tội phạm tham nhũng liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19 được ghi nhận phát sinh qua các hành vi như đấu thầu trang thiết bị để trục lợi, thu tiền khi tiêm chủng vắc-xin…
Chính phủ Việt Nam dự báo trong năm 2022, tình hình tham nhũng sẽ càng tinh vi, phức tạp và khó lường hơn. Do đó, Chính phủ Việt Nam đề ra phương hướng trong năm 2022 cần xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, đảm bảo yêu cầu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.