Xây tòa nhà cao nhất Việt Nam, trong hai ngày liên tiếp có 4 công nhân tử nạn

23 Tháng Bảy, 2009 | Tin Việt Nam

 









Keangnam Hanoi Landmark Tower: công trình xây dựng cao nhất Việt Nam. Hình Dân Trí


 


Ngày hôm trước, hai công nhân rơi từ lầu 13 xuống đất chết. Chưa tới 24 giờ sau, thêm hai công nhân bị trượt chân rơi từ lầu 5 xuống lầu 4 và tử thương. Trong hai ngày, có đến 4 công nhân chết vì tai nạn lao động trong khi xây Keangnam, tòa nhà được xem là cao nhất Việt Nam và cao hàng thứ 17 trên thế giới, tính vào thời điểm này.


 


Tối ngày 21.7.09 hai công nhân Hoàng Văn Tạo, 43 tuổi và Bùi Văn Dương, 22 tuổi, cả hai cư ngụ tại Hòa Bình đã bị rơi từ lầu 13 xuống đất.


 


Tin tức đầu tiên cho biết tai nạn xảy ra do cần thi công gạt vào làm dàn giáo sập xuống.


 


Chiều ngày 22.7.09, công nhân Lâm Văn Hiền, 22 tuổi ngụ ở Nam Định và Võ Ngọc Hường, 41 tuổi ngụ ở Quảng Nam đã chết trong khi đang bê cốt-pha tại tầng 5 của tòa nhà B, trượt chân và té xuống tầng 4.


 


Hai công nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng cho vết thương nặng đã qua đời vào hôm qua.


 


Như vậy, trong hai ngày liên tiếp có đến 4 công nhân chết do bất cẩn trong lao động. Đây là những tai nạn được xem là nghiêm trọng trong tiến trình xây tòa nhà được coi là cái mốc của Hà Nội và Việt Nam.


 


Ban thanh tra an toàn lao động đang cho điều tra xem dàn giáo cũng như việc thi công có bảo đảm an toàn cho các công nhân không, vì tai nạn xảy ra liên tiếp trong hai ngày.


 


Vào tháng 4 vừa qua, công trình xây cất tòa nhà chọc trời ở Hà Nội này đã gây sự lún và phá hỏng gần 100 mét vỉa hè  trên đường vành đai 3 khiến giao thông bị ảnh hưởng.


 


Người ta thường gọi tòa nhà này bằng tên ngắn gọn là Keangnam vì do công ty Đại Hàn Keangnam thực hiện, nhưng tên đầy đủ là Keangnam Hanoi Landmark Tower. Xét về mặt diện tích đơn lẻ của một tòa nhà, Keangnam là tòa nhà có diện tích lớn hàng thứ 5 trên thế giới.


 


Tòa nhà cao 336 mét gồm một tháp 70 tầng và hai chung cư 47 tầng với tổng diện tích 579,000 mét vuông đã được khởi công vào tháng 8 năm 2007.


 


Dự án với tổng kinh phí 1.05 tỉ Mỹ kim sẽ hoàn tất vào năm 2010 để mừng đại lễ 1,000 năm của cố đô Thăng Long được dựng nên khi vị vua đầu tiên của nhà Lý lên ngôi.


 


Dòng dõi nhà Lý hiện có hai chi nhánh đang sống ở Đại Hàn gồm dòng Lý Hoa Sơn của hoàng tử Lý Long Tường và dòng họ Lý Tinh Thiện của hoàng tử Lý Dương Côn. Cả hai vị hoàng tử này đã sang định cư ở Cao Ly (tức Đại Hàn ngày nay) cách đây khoảng 800 năm.