Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị đề nghị năm đến sáu năm tù

20 Tháng 1, 2022 | Tin Việt Nam
Các bị cáo tại phiên toà xét xử vụ án nâng giá thiết bị tại Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội ngày 20/1/2022. Photo courtesy: CAND

Viện Kiểm sát đề nghị án từ năm đến sáu năm tù đối với nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh hôm 20/1 tại phiên toà xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Quốc Anh và bảy bị cáo khác trong vụ nâng giá thiết bị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tám bị cáo bao gồm bốn người là các cựu lãnh đạo thuộc bệnh viện trung ương lớn nhất tại Hà Nội và bốn người khác là các lãnh đạo Công ty Công nghệ y tế BMS và Công ty cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Hà Nội – VFS. Cả tám người bị đề nghị cùng tội danh là tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự.

Đại diện Viện Kiểm sát xác định, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Quốc Anh đóng vai trò chính, là người quyết định để Bệnh viện Bạch Mai và Công ty BMS ký hợp đồng liên danh, liên kết.

Theo Viện Kiểm sát, hành vi của các bị cáo đã tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Công nghệ y tế BMS tham gia liên doanh, liên kết với Bệnh viện Bạch Mai triển khai lắp đặt Robot Rosa với giá 39 tỷ đồng không đúng thực tế.

Vào ngày 20/2/2017, Công ty VFS ban hành chứng thư thể hiện Robot Rosa có giá 39 tỷ đồng, nhưng ba ngày sau, loại robot này mới được nhập khẩu từ Pháp với giá 7,4 tỷ đồng, bao gồm cả thuế.

Từ tháng 2/2017 đến tháng 5/2020, Bệnh viện Bạch Mai sử dụng Robot Rosa (liên kết với Công ty BMS) thực hiện phẫu thuật sọ não cho 639 ca bệnh, thu hơn 22,9 tỷ đồng.

Bệnh viện Bạch Mai đã thanh toán chi phí liên quan 551 ca bệnh cho Công ty BMS. Theo kết luận giám định, tiền phẫu thuật bằng Robot Rosa là hơn 6,6 triệu đồng/ca, Bệnh viện Bạch Mai và Công ty BMS thu hơn 23 triệu đồng/ca; hưởng chênh lệch hơn 16,5 triệu đồng/ca, gây thiệt hại cho người bệnh hơn 10 tỷ đồng.

Các bị cáo được Viện Kiểm sát xác định là phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, có thái độ ăn năn hối cải, chủ động khai báo, khắc phục hậu quả, có thành tích trong quá trình công tác. Ngoài ra các bị cáo còn có đơn xin tặng lại hai robot cho bệnh viện.

Đặc biệt, 578 trong số 580 bệnh nhân có liên quan trong vụ án đã viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Phạm Đức Tuấn – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Công nghệ y tế BMS, người đã chủ động chi trả bồi thường trước cho 580 bệnh nhân.