Ngoại trưởng Mỹ nói toạc tại Melbourne: Mục đích của Trung Cộng là thống trị thế giới

11 Tháng 2, 2022 | Tin tức,Tin nước Úc
Hình chụp từ chương trình Credlin phỏng vấn nhà báo Greg Sheridan của tờ The Australian trên màn ảnh Sky News.

MELBOURNE – Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đến Úc và trong ngày Thứ Năm 10.2.2020 hôm qua, đã dành thì giờ để đến thăm Viện đại học Melbourne nơi cha dượng của ông, Tiến sĩ Samuel Pisar, đã theo học sau khi  rời Ba Lan đến tị nạn khi còn là một thiếu niên sau vụ thảm sát Holocaust.

Ngoại trưởng Blinken đến Úc để tham dự hội nghị của nhóm Bộ tứ Kim cương The Quad gồm Mỹ, Úc, Nhật và Ấn, bắt đầu từ Thứ Sáu 11.2 kéo dài trong 3 ngày.

Đây là lần đầu tiên ngoại trưởng của Bộ tứ Kim cương gặp mặt đối mặt tại Úc kể từ đại dịch và cũng là thời gian dài mà một vị ngoại trưởng Mỹ lưu lại Úc với tư cách một ngoại trưởng, điều này nói lên tầm quan trọng của phiên họp cũng như liên minh mật thiết giữa Mỹ và Úc.

Ngoại trưởng Mỹ đến Úc trong khi tình hình ở Đông Âu rất căng thẳng do Nga đe dọa tấn công Ukraine.

Ông Blinken cho biết vấn đề an ninh khu vực Ấn độ Thái bình dương rất quan trọng bởi vì Trung Cộng hiện đang chính thức liên minh với Nga để chống lại các nước trong khối tự do. Vì vậy liên minh The Quad có mục đích bảo đảm an ninh trong vùng và ông hy vọng rằng sẽ có nhiều nước khác có tinh thần dân chủ sẽ liên kết với Bộ tứ Kim cương để chống lại các chế độ độc tài như Trung Cộng và Nga.

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày hôm qua dành cho nhà báo Greg Sheridan nhật báo The Australian, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã nói thẳng nói toạc móng heo, không úp mở rằng “Mục đích của Trung Cộng là thống trị thế giới” chứ không phải chỉ muốn làm bá chủ ở Châu Á và Thái bình dương mà thôi.

Ông tin rằng, dù Trung Cộng và Nga liên kết với nhau trong lúc này, nhưng bởi họ là những nước không có tự do nên sự liên kết sẽ không bền và sẽ không thắng những nước tự do.

Ông Blinken cho rằng Mỹ cũng như Úc cảm thấy quan hệ với Trung Cộng rất là khó khăn và cũng rất quan trọng bởi vì có những yếu tố cạnh tranh  và cũng có những lãnh vực đối nghịch.

Cũng nhân dịp này ông cho biết Mỹ đang và sẽ tìm cách làm sao với hiệp ước AUKUS  (Úc-Anh-Mỹ), nước Úc sẽ sớm có tàu ngầm nguyên tử.

Ông nói hiệp ước chỉ mới thành hình vài tháng, nhưng các chuyên gia Mỹ làm việc tối đa để có thể tiến hành sớm. Nhưng ông Blinken cũng lưu ý rằng hiệp ước AUKUS không chỉ là đóng tàu ngầm nguyên tử mà thôi, mà còn những hợp tác khác trong  các lãnh vực quan trọng như trí tuệ thông minh, kỹ thuật lượng tử, an ninh mạng.

Cuộc họp ngoại trưởng của Bộ tứ Kim cương bắt đầu tại Melbourne  ngày hôm nay, bị hoãn vì ngoại trưởng Ấn Độ bị dính Covid-19 trước đây.