CANBERRA – Nước Úc đã chính thức tuyên bố tham gia liên minh các nước Tây phương để trừng phạt Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh nhìn nhận hai cộng hòa ly khai của Ukraine là Donetsk và Luhansk được Nga ủng hộ bấy lâu nay.
Qua việc nhìn nhận này, Putin đã bắt đầu chính thức cho quân Nga sang vùng miền đông của Ukraine để “giữ gìn hòa bình”, chống lại chính phủ Ukraine, một thành viên của Liên Hiệp Quốc.
Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày hôm qua tuyên bố “cuộc xâm lăng nước Ukraine đã thật sự bắt đầu”.
Thủ tướng Morrison, một người có cá tính mạnh và coi vấn đề an ninh quốc gia là ưu tiên số một trong cuộc bầu cử liên bang sẽ diễn ra vào tháng 5 tới dây, nói “Úc luôn luôn đứng thẳng người với những kẻ dọa nạt” và “chúng tôi sẽ đứng thắng với Nga cùng với những đối tác của chúng tôi và với những ai tin rằng không thể chấp nhận Nga xâm lăng nước láng giềng của họ.
Thủ tướng Morrison nói quyết định trừng phạt nhắm vào 8 thành viên không nêu tên của Hội đồng An ninh Nga với việc chế tài về kinh tế, cấm du lịch và đóng cửa giao dịch với 6 ngân hàng Nga.
Ông cũng cho biết cơ quan tình báo Úc ASIO đang được đặt trong tình trạng báo động vì Nga gia tăng hoạt động tình báo và một số công ty quan trọng đã được cảnh cáo là Nga sẽ trả đũa bằng những cuộc tấn công mạng.
Ông cho biết trong vài ngày sắp tới sẽ công bố thêm về những biện phát trừng phạt Nga.
Thủ tướng Úc cũng điện thoại nói chuyện với thủ tướng Ukraine hôm qua, xác định Úc ủng hộ, hỗ trợ Ukraine trong nhiều lãnh vực và sẽ đồng hành với nước này trước mối đe dọa xâm lăng của Nga.
Thủ lãnh Đối lập của đảng Lao động là ông Anthony Albanese đã nhanh chóng ủng hộ quyết định trừng phạt của Thủ tướng đảng Tự do Morrison. Ông Albanese nói tất cả mọi người Úc đều một lòng chống kẻ gây chiến là Vladimir Putin. Ông nói lỗi không phải là của nhân dân Ukraine, chính phủ Ukraine, không phải lỗi của NATO hay của Hoa Kỳ mà là của Putin và của nước Nga.
Cho đến nay, những nước đã có biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chánh đối với Nga gồm Mỹ, Anh, Canada, Nhật và Liên Âu.
Riêng nước Đức, dù hơi chậm, nhưng đã tuyên bố ngưng thị thực đường dẫn ống khí đốt Nord Stream 2, một chương trình làm Âu Châu lệ thuộc 40% vào nguồn năng lượng của Nga, giúp Nga kiếm tiền nhưng sẽ trở thành con tin của Putin khi Nga cúp nguồn khí đốt này.
Tổng thống Mỹ Biden cho biết ông đang xem xét việc chế tài, trừng phạt cá nhân Tổng thống Nga Putin về mặt tài chánh (vì nghe nói Putin rất giàu, có tài sản gởi nhiều nơi ở ngoại quốc).