Putin xuất hiện trước công chúng Nga lần đầu tiên kể từ khi xâm lược Ukraine

19 Tháng 3, 2022 | Tin tức,Tin thế giới
Putin xuất hiện lần đầu tiên với công chúng Nga ngày 18/3 kể từ khi xâm lăng Ukraine. Photo courtesy: Sputnik/Kremlin via Reuters

Hôm qua, TT Vladimir Putin đã xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng kể từ khi ông ra lệnh cho quân đội Nga xâm lược Ukraine vào tháng trước.

Hàng chục nghìn người Nga đã đến sân vận động lớn nhất của Moscow nơi tổ chức Worl Cup năm 2018.

Đây cũng là dịp Putin  tham dự buổi hòa nhạc đánh dấu kỷ niệm 8  năm ngày Nga sáp nhập Crimea tại sân vận động Luzhniki ở Moscow, vào ngày 18/3/2022.

Sân vận động Luzhniki được bao phủ bởi các áp phích có nội dung “Vì một thế giới không có chủ nghĩa Quốc xã” – một trong những biện minh đã nêu lên của ông Putin khi việc phát động cuộc chiến ở Ukraine, và tuyên bố láo lếu rằng Ukraine do Đức Quốc xã điều hành.

Khi bước lên sân khấu, Putin tuyên bố rằng người Nga “đã không có một sự đoàn kết như vậy trong một thời gian dài”.

Một số người tham dự cho biết họ đã đi xe buýt đến sân vận động và các nhóm người này đã được chỉ huy bởi cấp trên, các nhà lãnh đạo của họ.

Ông Putin đã nhiều lần viện dẫn cuộc thập tự chinh chống lại chủ nghĩa Quốc xã – một thuật ngữ gây tiếng vang sâu sắc ở Nga – là lời biện minh cho việc xâm lược Ukraine.

Trong bài phát biểu của mình hôm thứ Sáu, ông Putin một lần nữa nhắc đến những cáo buộc vô căn cứ về một “cuộc diệt chủng” chống lại những người nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine.

Đứng trên sân khấu trong chiếc áo cổ lọ màu trắng và áo khoác ngoài màu xanh lam, ông Putin đã phát biểu trong khoảng 5 phút. Một số người, bao gồm cả những người tổ chức sự kiện, đã mặc áo phông hoặc áo khoác có chữ “Z” – biểu tượng được thấy trên xe tăng Nga và các phương tiện quân sự khác ở Ukraine và được những người ủng hộ chiến tranh ưa chuộng.

Việc Putin trích dẫn Kinh thánh và lời một đô đốc Nga ở thế kỷ 18 phản ánh sự tập trung ngày càng gia tăng của ông trong những năm gần đây vào lịch sử và tôn giáo như những lực lượng ràng buộc họ với nhau  trong xã hội Nga thời hậu Xô Viết.

Việc ông coi kẻ thù của mình là Đức quốc xã đã gợi lên điều mà nhiều người Nga coi là giờ phút tuyệt vời nhất của đất nước họ, đó là việc bảo vệ quê hương khỏi Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai.

Trước khi ông Putin phát biểu, bài quốc ca của Nga với dòng chữ “Nước Nga là quốc gia thiêng liêng của chúng ta” đã vang lên trên các khán đài của sân vận động được sử dụng trong Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 cùng với những bản nhạc pop hiện đại hơn như “Made in the USSR”

Ban nhạc Nga yêu thích của ông Putin, Lyube, đã hát những bài hát yêu nước và về chiến tranh, sự hy sinh và danh dự của những người chiến đấu cho nước Nga.

Bài thơ Pan-Slavist của Fyodor Tyutchev, có những câu thơ cảnh báo người Nga rằng họ sẽ luôn bị người châu Âu coi là nô lệ của thời kỳ Khai sáng, đã được đọc toàn bộ trong buổi lễ.

Việc đưa tin bài phát biểu của Putin trên truyền hình nhà nước đã bất ngờ bị gián đoạn, phía Điện Kremlin cho rằng đã gặp sự cố kỹ thuật với máy chủ.

Khi ông Putin đang phát biểu, truyền hình nhà nước đã cắt bỏ một đoạn ngắn bài phát biểu của ông ở giữa câu và chiếu đoạn phim được ghi hình trước đó về các bài hát yêu nước, nhưng sau đó ông đã xuất hiện trở lại trên truyền hình.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, sự cố lỗi kỹ thuật trên máy chủ là lý do khiến đài truyền hình nhà nước bất ngờ cắt liên lạc với ông Putin.

Không rõ tại sao sự cố máy chủ khiến bài phát biểu của ông Putin bị gián đoạn một cách đột ngột và bất thường như vậy.

Theo cảnh sát Moscow, hơn 200.000 người đã tập trung xung quanh sân vận động cho sự kiện này, vẫy cờ Nga.

Đầu tháng này, ông Putin đã ký một đạo luật có hiệu lực hình sự hóa bất kỳ sự phản đối nào của công chúng đối với hoặc các tin tức độc lập đưa tin về cuộc chiến. Bất chấp điều đó, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra. Hơn 14.900 người đã bị bắt giữ tại các cuộc biểu tình phản chiến kể từ ngày 24 tháng 2, theo OVD Info, một nhóm nhân quyền theo dõi các vụ bắt giữ tại các cuộc biểu tình ở Nga.