Trong ngày quân Nga mở chiến dịch tấn công toàn diện ở vùng Đông Ukraine một thứ trưởng ngoại giao Ba Lan cho rằng “nếu thắng ở Donbas, khả năng quân Nga đánh sang Ba Lan sẽ chỉ tăng lên”.
Trả lời một đài phát thanh Ba Lan hôm 19/04/2022, ông Szymon Szynkowski vel Sek nói “Nga phải bị cầm chân ở Donbas”.
“Nga sẽ chỉ dừng lại nếu bị buộc phải dừng lại, và đừng nên nghĩ nay cuộc chiến chuyển sang miền Đông (Ukraine) là Ba Lan sẽ an toàn hơn,” thứ trưởng Bộ Ngoại giao CH Ba Lan nói.
Theo ông, nếu Nga thắng ở Donbas và bổ sung thiệt hại quân sự, thì “nguy cơ Ba Lan bị tấn công sẽ cao hơn”.
Ông kêu gọi người Ba Lan “đề cao cảnh giác” và “làm tất cả để ngăn chặn hoạt động quân sự của Nga”.
Đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo Ba Lan đưa ra khả năng nước họ bị quân đội Nga tấn công, dù Ba Lan là thành viên Nato, được Điều 5 của Hiến chương Bắc Đại Tây Dương bảo vệ.
Một tháng trước, nhân dịp một tháng Nga đánh Ukraine phó thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski nhắc lại thuyết ‘đen tối’ của ông rằng “xung đột Nga-Ba Lan là không thể tránh khỏi”.
Tuy thế, giới chỉ trích ông Kaczynski, lãnh đạo đảng cầm quyền cánh hữu PiS có truyền thống bài Nga, tin rằng ông ta nói về sự va chạm “định mệnh” sẽ phải xảy đến với Nga, hơn là về xung đột quân sự cụ thể.
Cùng thời gian, cựu phó thủ tướng Jaroslaw Gowin, hiện thuộc phe đối lập, nói Nga “chưa bị mất trí để đánh Ba Lan”, và tin tưởng rằng “lá chắn chung Nato” khiến Vladimir Putin không dám tấn công Ba Lan, theo ang RP.pl.
Cuối tháng 3/2022, nhà nghiên cứu Mỹ gốc Nga, bà Masha Gessen, nêu quan điểm rằng quân Nga sẽ tiếp tục tấn công cả miền Tây Ukraine, và bắn phá sang các sân bay ở Ba Lan, không xa biên giới Ukraine, theo Deutsche Welle.
Hiện Hoa Kỳ đã có sư đoàn không kỵ 82 đóng ở Ba Lan và đang luyện tập cùng quân đội Ba Lan.
Theo các đánh giá quốc tế, như của trang Geopolitical Futures (19/04/2022), hoạt động của đơn vị quân đội Mỹ này có hai mục đích: Một là tăng cường phòng thủ Ba Lan, đề phòng quân Nga đánh sang. Hai là sẵn sàng tiến vào lãnh thổ Ukraine để chống quân Nga nếu cần.
(Theo BBC)