![]() |
Biển Đông nổi sóng? Tàu tuần tra lớn nhất, nhanh nhất của Bắc Kinh tới Biển Đông |
Sau khi Hoa Kỳ đưa chiếm hạm tối tân Chung-hoon tới Biển Đông để bảo vệ tàu nghiên cứu Impeccable bị tàu Trung Quốc gây hấn, Bắc Kinh phản ứng bằng cách đưa tàu tuần ngư 311, vốn là tàu chiến chuyển đổi thành tàu tuần tra ngư nghiệp. Đây là tàu tuần ngư có tốc độ nhanh nhất của Trung Quốc.
Việc Trung Quốc điều tàu tuần ngư 311 tới Biến Đông sau sự cố tàu Mỹ bị gây hấn đã làm nhà cầm quyền Hà Nội bắt đầu lo ngại, nhất là khi Bắc Kinh tự vẽ bản đồ vùng đặc quyền kinh tế của họ lan rộng ra tới hải phận của các nước trong vùng trong đó Hoàng Sa của Việt Nam đã bị Trung Cộng chiếm hồi năm 1974 và một số đảo thuộc Trường Sa sau này.
Bản tin của VnExpress ngay hôm qua có nội dung như sau:
Việt Nam theo sát hoạt động của tàu Trung Quốc ở biển Đông
Trước việc Trung Quốc đưa tàu ngư chính 311 ra hoạt động tại Biển Đông, hôm 17/3 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết, Việt Nam quan tâm và sẽ theo sát hoạt động của tàu Trung Quốc ở biển Đông.
Thông tấn xã Việt Nam cho hay, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam, ông Lê Dũng khẳng định, lập trường của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là rất rõ ràng.
“Việt Nam quan tâm và sẽ theo dõi sát hoạt động của tàu ngư chính 311 ở Biển Đông. Mọi hoạt động khai thác hải sản và tài nguyên biển ở biển Đông cần được thực hiện trên cơ sở tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển của các nước liên quan theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982”.
Theo Tân Hoa xã, trưa nay, tàu tuần tra ngư chính 311 của Trung Quốc đã đến khu vực quần đảo Hoàng Sa. Vốn là tàu chiến chuyển đổi nên tàu số 311 này có trọng tải là 4.450 tấn và tốc độ tối đa là 37 km mỗi giờ. Đây là tàu tuần tra ngư nghiệp lớn nhất và có tốc độ nhanh nhất của Trung Quốc
Trong vòng chưa đầy một tuần, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã 3 lần đưa ra các tuyên bố liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa.
Ngày 13/3, ông Lê Dũng khẳng định, việc Tổng thống Philippines ký luật quy các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào lãnh thổ của Philippines là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa.
Trước đó, Việt Nam cũng ra tuyên bố nêu rõ việc Trung Quốc cho phép mở tour du lịch ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.