MANILA – Cử tri Philippines ngày Thứ Hai 09/05/2022 tham gia những cuộc bầu cử nhằm chọn ra người kế nhiệm tổng thống Rodrigo Duterte, một phó tổng thống mới, 12 thượng nghị sĩ, hàng trăm dân biểu và các thống đốc, thị trưởng, ủy viên hội đồng tỉnh và thành phố.
Theo kết quả thăm dò, hai ứng cử viên tổng thống nhiều triển vọng đắc cử nhất là Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., 64 tuổi, con trai của cố tổng thống độc tài cùng tên, và nữ phó tổng thống mãn nhiệm Leni Robredo, môt luật sư nhân quyền.
Theo hãng tin Anh Reuters, ba tháng vận động tranh cử sôi nổi đã kết thúc hôm Chủ Nhật, với cả hai ứng cử viên Marcos và Robredo cố vận động cho đến giờ phút chót bằng những thông điệp yêu nước, lạc quan.
Về quan hệ với Trung Quốc, ông Marcos Jr. được cho là người sẽ đi theo đường lối thân Bắc Kinh của ông Duterte, xem nhẹ vấn đề Biển Đông để thu hút đầu tư Trung Quốc.
Điểm đáng ghi nhận là cuộc vận động tranh cử kết thúc trong bối cảnh đương kim tổng thống Duterte không ra mặt hậu thuẫn cho bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào, cho dù đảng chính trị của ông đã ủng hộ Marcos và con gái của ông Duterte là bà Sara Duterte-Carpio, người tranh chức phó tổng thống trong liên danh của ông Marcos.
Bongbong Marcos Jr thắng lớn
Một cuộc kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông Marcos Jr đã vượt qua con số 27,5 triệu phiếu bầu tối thiểu để giành chiến thắng. “Tôi hy vọng bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi tin tưởng chúng tôi”, Marcos nói với những người ủng hộ trên Facebook và cho biết thêm “chúng ta có rất nhiều việc phải làm”.
Marcos Jr thậm chí đã giành tới 29,9 triệu phiếu bầu, gấp đôi so với đối thủ chính là phó tổng thống Leni Robredo, sau khi đã có hơn 93,8% số phiếu hợp lệ được kiểm – theo cuộc kiểm đếm của Ủy ban bầu cử không chính thức (Comelac). Tỷ lệ cử tri đi bầu là khoảng 80%. Dự kiến, kết quả chính thức sẽ được công bố vào cuối tháng này.
Cố Tổng thống Ferdinand Marcos, tức cha của ông Marcos Jr, từng bị lật đổ bởi một cuộc cách mạng “quyền lực nhân dân-people power” vào năm 1986, trong đó ông bị buộc tội vi phạm nhân quyền và chiếm đoạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Marcos Jr với nỗ lực của gia đình đã làm lại hình ảnh của họ.
Ông Ferdinand Marcos qua đời năm 1989 tại thành phố Honolulu, Hawaii, Hoa Kỳ. Bà vợ Imelda Marcos, 92 tuổi trở về nước, tham gia chính trị, từng làm dân biểu 4 nhiệm ký và tranh cử tổng thống 2 lần nhưng thất bại.
Ông Bongbong Marcos từng làm thượng nghị sĩ, tranh cử phó tổng thống nhiệm kỳ trước nhưng thua bà Leni Robredo. Lần này ông thắng bà Robredo trong chức vụ tổng thống.
Khoảng 67 triệu người, bao gồm 1,6 triệu người Philippines ở nước ngoài, đã đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vừa kết thúc vào cuối ngày hôm qua.
Có bốn người thiệt mạng qua những cuộc xung đột ở phòng phiếu.
Khác với người cha độc tài tham nhũng bị lật đổ năm 1986 thân Mỹ, Marcos-Con đã không chú trọng việc bảo vệ quyền lợi của Philippines tại Biển Đông. Trong cuộc tranh cử, ông tránh nói về những xung đột trong vùng và tránh trả lời báo chí.
Ứng viên phó của ông cũng theo lập trường của người cha là Rodrigo Duterte, đi hàng hai và mong sự hỗ trợ của Bắc Kinh.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – ASEAN ngày 12-13 / 5 sẽ diễn ra chỉ vài ngày sau khi hàng triệu người Philippines đi bỏ phiếu để bầu ra người kế nhiệm ông Duterte.
Chính vì lý do đó mà vào tuần trước, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã thông báo có thể sẽ không qua Washington dự cuộc họp, vì không muốn phải đưa ra những cam kết mang tính rằng buộc người kế nhiệm ông.
Tổng hợp