Đức: chuyến đi Trung Quốc của Cao uỷ Nhân quyền LHQ không đạt sự mong đợi; Mỹ: sai lầm!

31 Tháng 5, 2022 | Tin thế giới
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) họp qua video với Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet, ngày 25/5/2022. Photo courtesy: Twitter/Chinamission2un

Chuyến đi Trung Quốc của Cao uỷ Nhân quyền Liên hiệp quốc Michelle Bachelet không làm rõ được các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương như mong đợi,  Bộ Ngoại giao Đức nói hôm thứ Hai 30/5.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết: “Do các hạn chế của nhà cầm quyền Trung Quốc, việc tự do tiếp cận với người và địa điểm không thể thực hiện được trong chuyến đi. Điều này có nghĩa là không thể có một đánh giá độc lập về tình hình tại chỗ”.Tuy nhiên, người phát ngôn này nói thêm rằng Đức vẫn tiếp tục trông chờ bà Bachelet sẽ công bố báo cáo về tình hình nhân quyền ở Tân Cương càng sớm càng tốt.

Trước đó, Trung Quốc nói bà Michelle Bachelet sẽ gặp lãnh đạo cấp cao và quan chức các bộ ngành của Trung Quốc, cũng như đi thăm Quảng Đông, và Tân Cương. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến Trung Quốc kể từ năm 2005. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố việc bà Michelle Bachelet đến Trung Quốc là “sai lầm”. “Chúng tôi nghĩ rằng thật sai lầm khi đồng ý đến thăm trong hoàn cảnh này”, người phát ngôn ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói.

Ông Ned Price nói rằng bà Bachelet sẽ không thể có được bức tranh đầy đủ về “những hành động tàn bạo, tội ác chống lại loài người và diệt chủng” tại Tân Cương. Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương là một khu vực tự trị tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở nước ngoài và các hiệp hội bảo vệ nhân quyền lưu ý Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet không để bị lôi kéo vào một chiến dịch tuyên truyền của chế độ Cộng Sản Trung Quốc.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết, trong cuộc gặp trực tiếp với quan chức Liên Hiệp Quốc, ngoại trưởng Vương Nghị hy vọng chuyến đi của Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ giúp «làm sáng tỏ những tin đồn thất thiệt» về Trung Quốc, «dập tắt tin đồn và những lời dối trá».

(Tổng hợp)