Giới chức Ukraine thông báo hôm qua, 22/08/2022, cấm tổ chức các hoạt động mừng ngày Quốc Khánh lần thứ 31 (24/08), nhấn mạnh đến nguy cơ Nga có thể bắn tên lửa tấn công.
Theo hãng tin Reuters, lệnh cấm có hiệu lực kể từ ngày thứ Hai 22/08 đến thứ Năm ngày 25/08/2022. Trên khắp Ukraine, các biện pháp bảo đảm an ninh được siết chặt, lực lượng Ukraine tuần tra trên đường phố. Người dân được yêu cầu chú ý đến tiếng còi báo động và tránh tụ tập đông người.
Thống đốc thành phố Kharkiv đưa ra lệnh giới nghiêm từ 4 giờ chiều đến 7 giờ sáng trong 4 ngày này.
Quyết định cấm các lễ hội được đưa ra sau khi tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo vào tuần trước rằng Moscow «có thể làm điều gì đó xấu xa» trong dịp lễ Quốc Khánh Ukraine, đánh dấu 31 năm tách khỏi Liên Xô.
Theo báo New York Times, cơ quan tình báo Mỹ ngày hôm qua cũng cảnh báo Nga có khả năng tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và các tòa nhà hành chính ở Ukraine trong dịp này. Sứ quán Hoa Kỳ tại Kiev kêu gọi các công dân Mỹ rời khỏi Ukraine.
Bộ Tham Mưu Ukraine thông báo hôm nay, 23/08 Nga tiếp tục pháo kích vào nhà máy hạt nhân ở Zaporijjia, nơi xảy ra các cuộc giao tranh từ nhiều tuần qua. Cả Nga va Ukraine đều đổ lỗi cho nhau trong các vụ tấn công làm gia tăng lo ngại về thảm họa hạt nhân đang đến gần.
(Theo RFI)