Bốn vùng của Ukraine do Moscow kiểm soát đã tuyên bố các kế hoạch trưng cầu ý dân khẩn cấp về việc gia nhập Nga, dọn đường cho việc sáp nhập của Nga.
Những tháng gần đây, cuộc xâm lược của Nga đã chững lại và Ukaine đã giành lại được một khu vực lãnh thổ rộng lớn ở vùng đông bắc.
Hiện nay, giới chức do Nga hậu thuẫn tại miền đông và nam cho biết họ muốn bỏ phiếu để gia nhập Nga bắt đầu từ tuần này.
Nga đã sáp nhập Crimea vào năm 2014, sau một cuộc trưng cầu ý dân bị quốc tế lên án. Cộng đồng quốc tế chưa từng công nhận việc sáp nhập Crimea
Ngày 21/9 Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh động viên một phần, áp dụng với những quân nhân dự bị để đưa họ sang chiến đấu ở Ukraine.
Putin tuyên bố chiến tuyến trải dài, quân đội Ukraine liên tục pháo kích vào các khu vực biên giới của Nga và các cuộc tấn công vào các vùng “Nga đã giải phóng” đòi hỏi phải gọi thêm quân nhân từ lực lượng dự bị.
Truyền thông Nga cho hay lệnh động viên một phần được áp dụng với lực lượng quân nhân dự bị, sẽ trải qua khóa huấn luyện bổ sung trước khi điều tới các đơn vị.
Putin nói đây là bước đi cần thiết để đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ người dân trên các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga chiếm đóng
Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết 300.000 người có kinh nghiệm chiến đấu sẽ được gọi.
Nga chỉ còn mỗi cách ‘tăng quân thật nhiều trên bộ’
Các nhà phân tích như George Friedman cho rằng cuộc phản công của quân đội Ukraine vừa qua ở vùng Kharkiv đẩy Nga vào thế bị động.
Ngay trước khi ông Putin tuyên bố động viên hàng trăm nghìn quân dự bị, hôm 20/09, GS Friedman, chủ biên trang Geopolitical Futures đã viết:
“Các sự lựa chọn của Nga không có nhiều. Giải pháp dùng vũ khí nguyên tử chiến thuật cũng không giúp gì cho tình hình ở chiến trường, chưa kể nếu tấn công Ukraine bằng vũ khí nguyên tử nhỏ thì vùng nhiễm phóng xạ sẽ lan sang đất Nga…Vì thế, cách duy nhất Nga có thể làm là tăng quân, tăng thật nhiều để đánh trở lại miền Đông Ukraine.”
Vẫn theo GS Friedman, trên biển Nga không còn khả năng khống chế hải quân và không quân của Nato ở Hắc Hải nếu xảy ra cuộc chiến lan rộng.
Để đánh lại Ukraine hiệu quả, Nga phải có cách tấn công trở lại ít ra ở hai chiến trường bao vây Ukraine.
Phản ứng của một số quốc gia tây phương
Đại sứ Hoa Kỳ Bridget Brink tại Ukraine cho biết, việc điều động một phần quân dự bị theo lệnh của Tổng thống Putin là một dấu hiệu của “sự yếu kém”.
Bà Bridget Brink viết trên Twitter: “Việc trưng cầu dân ý giả tạo và huy động quân là dấu hiệu của sự yếu kém, cho thấy sự thất bại của Nga”.
“Hoa Kỳ sẽ không bao giờ công nhận tuyên bố có chủ ý của Nga sáp nhập lãnh thổ Ukraine, và chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine cho đến chừng nào còn cần thiết,” bà nói thêm.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói rằng quyết định của Putin điều động quân dự bị hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraine cho thấy cuộc xâm lược đang thất bại.
“Ông và Bộ trưởng Quốc phòng của ông đã đưa hàng chục nghìn công dân của họ tới cái chết” ông viết trong một tuyên bố do Bộ Quốc phòng đăng trên Twitter.
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói hôm thứ Tư rằng lệnh động viên quân dự bị của Putin cho thấy Điện Kremlin “đang hoảng loạn” chứ không phải là dấu hiệu Nga sẽ “gây chiến toàn diện với châu Âu”.
Nói với đài phát thanh NOS của Hà Lan, ông Rutte cho rằng việc Nga cho mở “trưng cầu dân ý” ở Donbas không làm thay đổi gì và người châu Âu “cần bình tĩnh trước tình hình”.
Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck nói bài phát biểu của Putin là “một bước đi tồi tệ và sai lầm khác của Nga, mà tất nhiên chúng tôi sẽ thảo luận và tham khảo ý kiến về mặt chính trị liên quan đến cách phản ứng”.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine, Bridget Brink, đã tweet rằng “cuộc trưng cầu dân ý giả tạo và huy động quân đội là dấu hiệu của sự yếu kém, cho thấy sự thất bại của Nga”.
(Theo BBC)