Ukraine chính thức xin vào NATO. Mỹ yêu cầu Hội đồng Bảo an lên án Nga nhưng Tàu, Ấn bỏ phiếu trắng

01 Tháng 10, 2022 | Tin thế giới
Tổng thống Volodymyr Zelensky (giữa) cùng Thủ tướng Denys Shmygal (phải) và Chủ tich Quốc hội Ruslan Stefanchuck sau khi ký bản văn yêu cầu được gia nhập Liên Âu ngày 28.2.2022, Photo: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo rằng Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO, vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine.

Phát biểu bên ngoài văn phòng tổng thống ở Kiev, Zelensky cho biết thực hiện “bước đi quyết định” này để bảo vệ toàn bộ cộng đồng” người Ukraine.  Trên thực tế, chúng tôi đã chứng minh khả năng tương thích với các tiêu chuẩn của liên minh. Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, chúng tôi giúp đỡ nhau, và chúng tôi bảo vệ nhau.”

Nhưng giới quan sát nói không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy yêu cầu của Ukraine sẽ sớm được chấp thuận.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào tối thứ Sáu đã nhắc lại lập trường không thay đổi của liên minh rằng họ mở cửa cho các thành viên mới nhưng lại tránh trực tiếp ủng hộ Ukraine.

“Mọi nền dân chủ ở châu Âu đều có quyền đăng ký trở thành thành viên NATO và các đồng minh NATO tôn trọng quyền đó, và chúng tôi đã tuyên bố nhiều lần rằng cánh cửa của NATO vẫn rộng mở,” Stoltenberg nói với các phóng viên tại Brussels.

Ông nói thêm rằng các thành viên NATO gần đây đã khẳng định tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid rằng họ “ủng hộ quyền lựa chọn con đường riêng của Ukraine”.

Tuy nhiên, Stoltenberg đã nói thẳng rằng trọng tâm trước mắt của liên minh là cuộc chiến.

“Tất nhiên, quyết định về tư cách thành viên phải được thực hiện bởi tất cả 30 đồng minh và chúng tôi đưa ra những quyết định này bằng sự đồng thuận,” ông nói.

“Trọng tâm của chúng tôi bây giờ, là hỗ trợ ngay lập tức cho Ukraine, để giúp Ukraine tự bảo vệ mình trước cuộc xâm lược tàn bạo của Nga.”

Vào tháng Hai, ông Zelensky nhấn mạnh tham vọng của đất nước ông là được gia nhập NATO, một nguyện vọng được ghi trong Hiến pháp Ukraine kể từ năm 2019.

Nhưng đến tháng Ba, khi chiến tranh với Nga bùng phát, ông Zelensky đã lùi bước, báo hiệu rằng đất nước của ông cần phải chấp nhận có thể không bao giờ tham gia NATO.

Brazil, Gabon, Ấn Độ và Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ Sáu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về nghị quyết của Mỹ lên án các cuộc trưng cầu dân ý trên lãnh thổ Ukraine.

Mỹ yêu cầu Hội đồng Bảo an lên án Nga, nhưng Trung Quốc, Ấn Độ bỏ phiếu trắng

Trước đó, Hoa Kỳ và Albania vào ngày 27/9 đã đưa ra một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an lên án các cuộc trưng cầu dân ý do Nga tổ chức tại các khu vực chiếm đóng ở Ukraine.

Nghị quyết vào ngày 30/9 đã không được thông qua do sự phủ quyết của Nga.

Brazil, Gabon, Ấn Độ và Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng.

Albania, Anh, Pháp, Ghana, Ireland, Kenya, Mexico, Na Uy, UAE và Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này.

Hôm thứ Sáu, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 quốc gia đã bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết do Mỹ và Albania đề nghị.

Trong phần giải thích về cuộc bỏ phiếu, Đại diện thường trực của Ấn Độ Ruchira Kamboj nói rằng Ấn Độ vô cùng lo lắng trước những diễn biến gần đây ở Ukraine và New Delhi luôn chủ trương rằng không có giải pháp nào có thể trả giá bằng mạng sống của con người.

Bà nói: “Chúng tôi kêu gọi mọi nỗ lực của các bên liên quan nhằm chấm dứt ngay lập tức bạo lực và thù địch. Đối thoại là câu trả lời duy nhất để giải quyết những khác biệt và tranh chấp.”

“Con đường dẫn tới hòa bình đòi hỏi chúng ta phải giữ cho tất cả các kênh ngoại giao được mở.”

(Thep VOA)