Bộ trưởng nội vụ Denys Monastyrsky, 42 tuổi thiệt mạng vì tai nạn trực thăng ở phía Đông Kiev

19 Tháng 1, 2023 | Tin thế giới
Phần còn lại của chiếc trực thăng được nhìn thấy bên ngoài một tòa nhà dân cư ở Brovary. Hình: Reuters

Một máy bay trực thăng của Ukraine rơi  làm ít nhất 18 người thiệt mạng, gồm tất cả 9 người trên máy bay và những người dưới đất, bao gồm trẻ em. Tổng thống Ukraine, ông Volodymir Zelensky nói tai nạn là một thảm họa kinh hoàng. Nga nói họ đã bắn rơi máy bay nhưng Ukraine bác bỏ, cho rằng do tai nạn và đang điều tra. Cái chết của vị bộ trưởng Ukraine làm gia tăng áp lực Tây phương cần phải cung cấp thêm vũ khí tối tân và nhanh chong cho Ukraine để chống lại Nga.

BBC đưa tin:

Ba nhân vật quan trọng trong bộ nội vụ Ukraine đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng gần một nhà trẻ ở ngoại ô phía đông thủ đô Kiev. Bộ trưởng Nội vụ Denys Monastyrsky, 42 tuổi, qua đời cùng với thứ trưởng thứ nhất. 9 người thiệt mạng khi chiếc trực thăng rơi xuống Brovary.

Phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine, Kyrylo Tymoshenko, cho biết bộ trưởng đang trên đường tới một “điểm nóng” chiến sự thì trực thăng của ông bị rơi.

“Trời rất sương mù và không có điện, và khi không có điện thì các tòa nhà cũng không có đèn,” cư dân địa phương Volodymyr nói với BBC.

Bộ trưởng Nội vụ 42 tuổi là một thành viên nổi bật trong nội các của Tổng thống Volodymy Zelensky.

Ông đóng vai trò quan trọng trong việc cập nhật cho công chúng về thương vong do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga gây ra kể từ khi Ukraine bị xâm chiếm vào tháng 2 năm 2022.

Denys Monastyrsky, qua đời ở tuổi 42 trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng gần Kiev, là quan chức cấp cao nhất của Ukraine thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu gần một năm trước.

Ông trở thành bộ trưởng nội vụ của đất nước vào tháng 7 năm 2021, chỉ sáu tháng trước khi Nga xâm lược đất nước.

Sinh ra ở thành phố miền tây Khmelnytsky vào năm 1980, ban đầu ông làm luật sư nhưng tham gia chính trị vào năm 2014.

Ông là thành viên của nhóm đứng sau nỗ lực lâu dài thành công của Volodymyr Zelensky cho chức tổng thống vào năm 2019.

Là bộ trưởng nội vụ, ông Monastyrsky chịu trách nhiệm về cảnh sát và an ninh bên trong Ukraine.

Khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, ông đã đối mặt với thách thức tập hợp sự ủng hộ của quốc tế cho cuộc phản công của Kyiv.

Ông đã trả lời phỏng vấn báo chí thế giới cảnh báo về một “thảm họa nhân đạo” và nhấn mạnh những thách thức mà các dịch vụ khẩn cấp của Ukraine phải đối mặt, cũng dưới sự kiểm soát của Bộ Nội vụ.

Ông cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc cập nhật cho công chúng Ukraine về thương vong do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

(Theo BBC)